ĐT Malaysia phải làm gì để giành chức vô địch trên sân Mỹ Đình?

Hậu vệ Adam Nor Azlin cho rằng tuyển Malaysia cần thi đấu với 200% phong độ để đánh bại tuyển Việt Nam ngay tại Mỹ Đình.

Ở trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018, Malaysia đã hòa tuyển Việt Nam tại sân nhà với tỉ số 2-2. Đây là kết quả không có lợi với Malaysia bởi lẽ họ buộc phải thắng hoặc hòa với tỉ số 3-3 trở lên trong trận lượt về tại Mỹ Đình.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đội bóng của Tan Cheng Hoe đang đứng trước nhiệm vụ rất khó khăn, bởi lẽ tuyển Việt Nam nổi tiếng phòng ngự chắc chắn dưới thời HLV Park Hang Seo. Ở AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam chỉ thủng đúng 1 bàn tại Mỹ Đình.

Malaysia nuôi hy vọng giành chức vô địch AFF Cup 2018 ngay trên sân Mỹ Đình.

Chính vì vậy, hậu vệ Adam Nor Azlin đã lên tiếng kêu gọi tuyển Malaysia đoàn kết và thi đấu với 200% phong độ để đánh bại tuyển Việt Nam ngay tại Mỹ Đình.

Ở AFF Cup 2018, Nor Azlin chỉ giữ vai trò dự bị. Trận đầu tiên anh được ra sân chính là trận đấu với tuyển Việt Nam vừa qua, trám vào vị trí hậu vệ cánh trái thay cho Nazirul Naim bị chấn thương.

Cầu thủ 22 tuổi này cho biết: “Vị trí hậu vệ cánh trái không thoải mái lắm với tôi, nhưng sau đó chúng tôi chuyển từ hệ thống 4 hậu vệ sang 3 hậu vệ và mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Đó là hệ thống tôi đã quen thuộc ở đội U23 Malaysia”.

“Chúng tôi vẫn kiểm soát được tình hình cho dù con đường đang trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi cần chiến thắng ở trận lượt về để đăng quang. Chúng tôi cần thi đấu tốt hơn, chơi với 200% phong độ và đoàn kết”.

“Nếu làm được điều đó, giành chiến thắng và vô địch ngay tại sân khách không phải là chuyện bất khả thi”.

Việt Nam khó chơi hơn Thái Lan

Trải qua 2 trận đấu với kết quả bất lợi trước ĐT Việt Nam (trước đó để thua ở vòng bảng), HLV Tan Cheng Hoe khẳng định đội bóng của ông Park là đối thủ khó chịu hơn nhiều so với Thái Lan, bại tướng của Malaysia ở bán kết.

“So với tuyển Thái Lan mà chúng tôi vượt qua ở bán kết, Việt Nam là đối thủ khác biệt rất nhiều. Họ chơi bóng tốc độ và thay đổi trạng thái triển khai thế trận tuyệt vời. Mỗi khi mất bóng, các cầu thủ Việt Nam luôn nỗ lực hết sức mình để giành lại quyền kiểm soát. Đó là lối chơi rất khó chịu, có thể khiến mọi đối thủ phải trả giá nếu mắc sai lầm”, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ.

HLV Tan Cheng Hoe

Cũng theo HLV Tan Cheng Hoe, các cầu thủ Malaysia gặp khá nhiều vấn đề về thể lực do AFF Cup 2018 kéo dài, diễn ra với mật độ dày và phải di chuyển liên tục.

“Giải đấu năm nay diễn ra dài hơn, nên thể lực của các cầu thủ bị bào mòn quá nhiều. Tôi luôn nhắc nhở các học trò về việc phải nỗ lực hết sức mình, không được để sự mệt mỏi ảnh hưởng đến trận đấu. Tôi hy vọng khi bước vào trận chung kết lượt về, các cầu thủ sẽ giữ vững được tinh thần hưng phấn”, HLV của Malaysia nói thêm.

Nói tới trận chung kết lượt về, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định đây sẽ là trận đấu rất khó khăn với ĐT Malaysia khi họ phải làm khách ở Mỹ Đình.

HLV Tan Cheng Hoe không đánh giá Thái Lan cao bằng Việt Nam.

“Ở trận lượt về, chắc chắn Malaysia sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với khi thi đấu ở Bukit Jalil. Vì vậy, chúng tôi phải tìm cách khắc chế ĐT Việt Nam. Ở bất kỳ giải đấu nào, không hề dễ dàng để tranh chức vô địch. Đội tuyển Malaysia vẫn còn nguyên cơ hội giành chức vô địch ngay tại sân Mỹ Đình. Chúng tôi cần tập trung và tự tin hơn nữa”, HLV Tan Cheng Hoe tiếp lời.

Theo lịch, trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 15/12 tới. ĐT Việt Nam chỉ cần cầm hòa đối thủ với tỷ số 0-0 hoặc 1-1 là lên ngôi theo luật bàn thắng sân khách.

B.A (Theo BĐS)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/dt-malaysia-ph%E1%BA%A3i-lam-gi-de-gianh-chuc-vo-d%E1%BB%8Bch-tren-san-m%E1%BB%B9-dinh-4244999.html