ĐT Malaysia hòa tiếc nuối Thái Lan trên sân nhà

Có được lợi thế sân nhà và gây sức ép rất lớn cho Thái Lan, nhưng ĐT Malaysia chỉ giành được một kết quả hòa. Đây là điều bất lợi cho Malaysia trước trận lượt về tại Bangkok vào ngày 5/12.

Trong trận tiếp đón Thái Lan trên sân nhà ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, Malaysia có sự cổ vũ của gần 90.000 CĐV có mặt tại chảo lửa Bukit Jalil. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ, Malaysia chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Ngay phút thứ 5, đội chủ nhà đã có cơ hội đầu tiên. Cầu thủ nhập tịch Sumareh có pha đột phá trước khi tạo ra tình huống hỗn loạn. Bóng tới chân của Safawi Rasid nhưng cầu thủ này đã đưa bóng lên trời. cầu thủ Malaysia liên tục khiến hàng phòng ngự của Thái Lan phải hoạt động rất vất vả. Thậm chí đội chủ nhà có thời điểm kiểm soát bóng tới 60%.

Malaysia tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi được bàn thắng. Ảnh: AFF

Trong khi đó, Thái Lan chủ động chơi an toàn với đội hình thấp và chờ đợi những sai lầm của đối thủ. Phút 24, Hàng thủ Malaysia thi đấu thiếu tập trung để Nurul Sriyankem có cơ hội thoát xuống. Cầu thủ này đã dứt điểm đập người cầu thủ Malaysia, bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Các cầu thủ Malaysia triển khai tấn công khá tốt và liên tiếp đe dọa khung thành đội khách. Tiếc rằng những tình huống dứt điểm của các chân sút đội chủ nhà thiếu một chút lạnh lùng để có thể cụ thể thành bàn thắng. Theo đó, trong 45 phút đầu tiên, Malaysia đã có ít nhất 3 cơ hội để ghi bàn, nhưng các chân sút của họ không tận dụng thành công. Tình huống nguy hiểm nhất được Malaysia tạo ra ở phút 26 khi Sumareh ở thế hết sức trống trải nhưng lại đưa bóng chệch cột dọc.

Kết quả hòa là điều bất lợi với Malaysia. Ảnh: AFF

Trong hiệp thi đấu thứ 2, Malaysia vẫn là những người chủ động kiểm soát thế trận. Tuy nhiên Thái Lan đã có những sự điều chỉnh kịp thời ở tuyến tiền vệ khiến họ kiểm soát tốt hơn thế trận. Bởi vậy, trong suốt hiệp 2, Malaysia chỉ tạo ra được một cơ hội duy nhất. Phút 66, lão tướng Talaha đã có cơ hội dứt điểm quá tốt trong vòng cấm nhưng cầu thủ này lại dứt điểm vọt xà trong gang tấc.

Đến những phút cuối trận, Thái Lan rút toàn bộ tiền đạo ra để đảm bảo khung thành an toàn tuyệt đối. Tỷ số 0-0 được giữ nguyên đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Như vậy, Thái Lan và Malaysia sẽ phải giải quyết tấm vé vào chung kết AFF Cup 2018 ở trận đấu lượt về tại Bangkok vào ngày 5/12 tới.

Đội hình thi đấu:

Malaysia: Farizal Marlias, Syahmi Safari, Aidil Zafuan (Shahrel, 81’), Shahrul Saad, Syazwan Andik (Nazirul Naim, 72’), Akram Mahinan, Syamer Kutty, Mohamadou Sumareh (Ahmad Hazwan, 65’), Safawi Rasid, Talaha, Zaquan Adha.

Thái Lan: Chatchai Budprom, Chalermpong Kerdkaew, Mika Chunuonsee, Pansa Hemviboon, Thitipan Puangchan, Nurul Sriyankem (Pamrpak, 59’), Tanaboon Kesarat, Supachai Jaided (Anan, 46’), Korrakot Wiriyaudomsiri, Sanrawat Dechmitr, Adisak Kraison (Chananan, 90’).

Long Đỗ

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/dt-malaysia-hoa-tiec-nuoi-thai-lan-tren-san-nha-16323