ĐT Malaysia để 3 'thương binh' ở nhà trước ngày sang Việt Nam

HLV Tan Cheng Hoe đã buộc phải gạch tên 3 cầu thủ chấn thương khỏi danh sách 23 tuyển thủ chính thức mang sang Hà Nội ngày 7-10, chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Việt Nam sau đó ba ngày.

Để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, tuyển Malaysia đã hội quân từ ngày 1-10. Chỉ trong 4 ngày luyện tập, HLV Tan Cheng Hoe liên tục nhận tin không vui khi có tới 7 học trò dính chấn thương, với các mức độ khác nhau.

7 cầu thủ chấn thương trải đều 3 tuyến gồm tiền đạo Shahrel Fikri Fauzi, các tiền vệ Nor Azam Azih, J.Partiban, Brendan Gan, Abdul Halim Saari và trung vệ Shahrul Saad. Trong đó, Shahrul Saad, Brendan Gan và Nor Azam Azih là 3 trụ cột trong đội hình chính thức của Malaysia ở 2 trận vừa qua gặp Indonesia và UAE.

Malaysia (áo vàng) đang rất hưng phấn sau khi thắng giao hữu Sri Lanka 6-0

Malaysia (áo vàng) đang rất hưng phấn sau khi thắng giao hữu Sri Lanka 6-0

Tối 5-10, Malaysia giao hữu quốc tế với đối thủ kém 44 bậc trên bảng xếp hạng thế giới là Sri Lanka. Dù lực lượng sứt mẻ, song thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã thắng tới 6-0, trong đó Syafiq Ahmad tỏa sáng với một hat-trick bàn thắng (phút 9, 76, 89). Ba bàn còn lại do công Shahrul Saad (phút 14) Norshahrul Idlan Talaha (phút 17) và Akhyar Rashid (phút 51).

Phát biểu sau trận, HLV Tan Cheng Hoe không giấu được niềm vui: "Đây là một kết quả rất tốt. Các cầu thủ của tôi đã chơi rất tập trung và thể hiện đúng chiến thuật đề ra trong suốt trận đấu. Tôi hy vọng toàn đội sẽ tiếp tục đà này khi đấu ĐT Việt Nam".

HLV Tan Cheng Hoe tiết lộ 3 "thương binh" bị loại trước khi sang Việt Nam

Nói về việc chốt danh sách 23 tuyển thủ chính thức mang sang Hà Nội, HLV Tan tiết lộ buộc phải gạch tên 3 "thương binh" gồm Nor Azam Azih, Shahrel Fikri và J.Partiban. Đây là 3 cầu thủ không được đăng ký ra sân trận thắng Sri Lanka.

Ngày 7-10, HLV Tan Cheng Hoe cùng 23 tuyển thủ chính thức của Malaysia sẽ sang Việt Nam, chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà sau đó ba ngày trên sân Mỹ Đình - nơi họ từng thua thầy trò HLV Park Hang-seo 0-2 (vòng bảng) và 0-1 (chung kết lượt về) ở AFF Cup 2018.

Hiện Malaysia (3 điểm, xếp thứ 3/5 bảng G) đang tạm xếp trên Việt Nam (1 điểm) song đá nhiều hơn một trận.

Chủ tịch FAM muốn Malaysia thắng Việt Nam dù không dễ

Sau trận thắng đối thủ dưới cơ là Sri Lanka 6-0, Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) Datuk Haji Hamidin Mahukan đã cơ ngợi tinh thần của cầu thủ và xem đây là động lực rất lớn hướng tới trận đấu với Việt Nam tại Mỹ Đình ngày 10-10.

"Không dễ dàng để thắng Việt Nam như đã thắng Sri Laka, nhưng tôi mong các cầu thủ hay giữ tinh thần như hôm nay. Không gì là không thể với một tinh thần, quyết tâm cao, vì màu cờ sắc áo", Chủ tịch FAM úy lạo tinh thần đội tuyển.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/dt-malaysia-de-3-thuong-binh-o-nha-truoc-ngay-sang-viet-nam/827854.antd