ĐT Indonesia ép cầu thủ ăn uống như 'nhà sư' ở AFF Cup

Với mục tiêu giành chức vô địch, ĐT Indonesia đã ép các cầu thủ tuân thủ nghiêm ngặt quy chế ăn uống trong thời gian diễn ra AFF Cup 2018.

Theo Bolasport, ĐT Indonesia coi việc đảm bảo dinh dưỡng cho các cầu thủ là 1 trong những yếu tố quan trọng giúp đội nhà giành thứ hạng cao ở AFF Cup 2018. Vì thế, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã áp dụng quy chế nghiêm ngặt về sinh hoạt, đặc biệt là việc ăn uống của các cầu thủ trong thời gian diễn ra giải đấu.

ĐT Indonesia.

Cụ thể, tất cả cầu thủ Indonesia không được sử dụng bất cứ thực phẩm lạ nào kể từ khi hội quân cho đến trận cuối cùng của đội bóng có biệt danh Tim Garuda ở giải đấu. Theo đó, các cầu thủ của HLV Bima Sakti không được thích gì ăn nấy, không ăn vặt, không ăn các đồ chiên mỡ, không ăn các đồ cay, không dùng sữa dừa, đồ ăn quá ngọt hay quá mặn. Thậm chí, PSSI còn yêu cầu các cầu thủ không dùng bột ngọt và ăn bánh qui.

Đích thân ông Syarif Alwi, bác sĩ của ĐT Indonesia xác nhận: “Các cầu thủ không được phép ăn sữa dừa, ăn quá mặn hoặc quá ngọt, cũng không được dùng bột ngọt. Bánh qui cũng bị cấm. Không ai được phép ăn vặt”.

Theo Bolasport, bất cứ cầu thủ nào vi phạm quy chế ăn uống nghiêm ngặt như nhà sư nói trên sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí có thể bị đuổi khỏi tuyển ngay lập tức. PSSI ban hành quy chế nghiêm ngặt này với hi vọng giúp ĐT Indonesia lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch Đông Nam Á sau 5 lần về nhì ở giải đấu này.

Tại AFF Cup 2018, Indonesia nằm ở bảng B. Vào 19h00 tối nay, Tim Garuda đá trận đầu tiên ở giải, làm khách trước Singapore.

Phạm Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dt-indonesia-ep-cau-thu-an-uong-nhu-nha-su-o-aff-cup-928973.html