ĐT Hàn Quốc và World Cup 2018: Khi giấc mơ không đến lần thứ hai

Trong quá khứ, bóng đá Hàn Quốc từng tạo nên cơn địa chấn khi lọt vào tới trận bán kết ở một kỳ World Cup. Tuy nhiên, đó đã là câu chuyện của dĩ vãng, và lúc này đây, giấc mơ đó rất khó trở thành hiện thực.Quá khứ hào hùngThực tại phũ phàngĐT Hàn Quốc tại World Cup 2018 - Có qua được vòng bảng?

Là một trong những nền bóng đá phát triển nhất châu Á, bóng đá Hàn Quốc luôn là một vị khách thường xuyên của các kỳ World Cup. Kể từ lần đầu tham dự giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh ngay sau chiến tranh Triều Tiên vào năm 1954, tới nay bóng đá xứ Kim Chi đã có tất cả 10 lần dự các VCK World Cup và gặt hái được những thành tích ấn tượng.

Trên toàn châu Á, Hàn Quốc cũng là quốc gia có số lần xuất hiện ở sân chơi thế giới nhiều nhất với 10 lần, hơn đội bóng xếp sau là Nhật Bản tới 4 lần. Không những thế cho tới lúc này, Hàn Quốc cũng đang là nước duy trì thời gian tham dự World Cup liên tục lâu nhất trong số 12 quốc gia châu Á từng giành quyền tham dự đấu trường lớn nhất thế giới.

Tại World Cup Mexico 1986, đội bóng xứ Kim chi là một trong hai đại diện của châu Á giành quyền góp mặt, bên cạnh ĐT Iraq. Và kể từ đó tới nay, 'những chiến binh Taegeuk' luôn góp mặt ở giải đấu sôi động và náo nhiệt nhất thế giới, bất chấp những bước thăng trầm và những biến cố trong lịch sử tại quốc gia nằm trên bán đảo Triều Tiên này.

ĐT Hàn Quốc từng lập kỳ tích lọt vào tới vòng bán kết World Cup năm 2002

Thành công lớn nhất mà bóng đá Hàn Quốc có được ở đấu trường World Cup có thể kể tới chính là chiến tích lọt vào tới vòng bán kết World Cup năm 2002 diễn ra trên sân nhà.

Khi đó, dưới sự dẫn dắt tài ba của 'thầy phủ thủy' người Hà Lan Guus Hiddink cùng lợi thế sân nhà và một phần là sự 'trợ giúp' của các trọng tài, người Hàn Quốc đã làm rạng danh bóng đá châu Á khi lần lượt đánh bại rất nhiều đội bóng tên tuổi như Bồ Đào Nha, Ý, Tây Ban Nha để hiên ngang tiến vào bán kết giải đấu.

Thi đấu với quyết tâm cao nhất cùng thể lực gần như vô tận, lứa cầu thủ tài năng của bóng đá Hàn Quốc khi ấy với những Ahn Jung Hwan, Park Ji Sung, Song Chong Guk, Lee Young Pyo, Cha Du Ri,... đã liên tiếp tạo từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chính lối đá quyết liệt có phần lì lợm và không ngại thi đấu tiểu xảo đã giúp Hàn Quốc vượt qua Ba Lan với tỷ số 2-0 và Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở vòng bảng để giành vé lọt vào vòng 1/8.

Trên đà hưng phấn, thầy trò Guus Hiddink đã quả cảm tạo chiến thắng ngược dòng 2-1 trước ứng viên vô địch ĐT Ý đang quy tụ được rất nhiều anh tài, đặc biệt là bộ 3 tấn công đang ở thời kỳ đỉnh cao mà báo chí châu Âu ca ngợi là “ bộ 3 nguyên tử” gồm: Bobo Vieri, Del Piero và Francesco Totti.

Sau chiến tích ấy, tại tứ kết họ tiếp tục thắng sock Tây Ban Nha trên chấm luân lưu với tỷ số 5-3. Giấc mơ mang tên Hàn Quốc chỉ dừng lại khi họ phải đụng “Những cỗ xe tăng Đức” (thua 0-1).Dù đã thi đấu rất cố gắng tuy nhiên ở trận đấu này, Hàn Quốc đã phải nhận thất bại và bỏ lỡ cơ hội vào chơi trận đấu cuối cùng của giải.

Quá khứ hào hùng là thế nhưng ở thời điểm hiện tại, ĐT Hàn Quốc vẫn đang chật vật trên con đường tìm lại hình bóng năm nào của chính mình. Tại vòng loại World Cup 2018, đội bóng Đông Á đã không cho thấy vị thế của một đội bóng liên tục giành quyền dự World Cup. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á, họ thắng 4, hòa 3 và bại 3 và chỉ xếp thứ hai ở bảng A sau ĐT Iran.

Những màn trình diễn nghèo nàn này cũng là nguyên nhân khiến HLV người Đức, Uli Stielike mất ghế và phải nhường lại cho nhà cầm quân trẻ tuổi người Hàn, Shin Tae-yong. Tuy nhiên giống như những người tiền nhiệm, vị cựu thuyền trưởng U23 Hàn Quốc cũng bị nghi ngờ về khả năng giúp bóng đá Hàn Quốc khôi phục được sức mạnh tại World Cup 2018.

May mắn có được tấm vé tới Nga dự World Cup sau lượt trận cuối cùng vòng loại khu vực châu Á diễn ra hồi tháng 9/2017, bóng đá Hàn Quốc cũng đang tích cực chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp diễn ra tại Nga vào tháng 6 này.

Tính từ tháng 9/2017 tới nay, người Hàn đã có tổng cộng 10 trận giao hữu, trong đó có 3 trận từ đầu năm 2018. Tuy nhiên những kết quả mà đoàn quân của HLV Shin Tae-yong mang lại không thể khiến các CĐV của họ cảm thấy yên tâm.

Lứa cầu thủ hiện tại của Hàn Quốc khó đưa bóng đá nước này vào sâu ở World Cup

Sau những lần vấp ngã trước những đối thủ tầm trung như Morocco và Nga, mới đây 'những chiến binh Taegeuk' tiếp tục phải nhận thêm một trận thua nữa trước Bắc Ireland, đội bóng không được đánh giá cao, cũng như không tham dự kỳ World Cup lần này.

Trong trận đấu giao hữu hôm 24/3 vừa qua, Chang-Hoon Kwon đã giúp đội bóng xứ Nhân sâm vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 7 của trận đấu, sau đường kiến tạo thuận lợi của tiền đạo Heung-Min Son, người đang có phong độ rất cao tại CLB Tottenham trong thời gian qua.

Những tưởng điều đó sẽ giúp đại diện của châu Á thi đấu tích cực hơn thì ngược lại, sự mất tập trung và những điểm yếu của hàng phòng thủ đã khiến Hàn Quốc phải đón nhận cái giá rất đắt. Sau tình huống phối hợp đá phạt rất nhanh của đội chủ nhà Bắc Ireland, trung vệ trẻ Min-Jae Kim lóng ngóng đốt lưới nhà ở phút 20, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Và tới phút 86, Bắc Ireland có pha phản công sắc nét trước khi cầu thủ vào sân thay người, Paul Smyth có pha dứt điểm hiểm hóc ấn định tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà. Thua ngược 1-2, rõ ràng Hàn Quốc vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong bối cảnh VCK World Cup 2018 đang tới rất gần.

Thật không may cho ĐT Hàn Quốc là ở giải đấu năm nay, họ đã rơi vào một bảng đấu khá mạnh có sự hiện diện của nhà ĐVKĐ World Cup, ĐT Đức bên cạnh hai ông lớn trong làng bóng đá thế giới là ĐT Mexico và Thụy Điển.

Với việc Đức gần như chắc chắn sẽ nhất bảng thì cơ hội đánh bại cả hai đối thủ còn lại để giành ngôi nhì bảng dường như là điều không thể với bóng đá Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại.

ĐT Hàn Quốc nằm ở bảng đấu khá khó khăn tại World Cup 2018

Từ trước tới nay, bóng đá châu Á không được đánh giá cao khi ra thế giới. Và điều này đã được kiểm chứng ở những lần tổ chức gần đây nhất. Tại World Cup 2014 diễn ra tại Brazil, châu Á góp 4 đại diện là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Iran. Tuy nhiên cả 4 đội tuyển này đều sớm chia tay World Cup khi đứng ở vị trí cuối các bảng.

Xa hơn tại World Cup 2010, trong số 4 đội Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Triều Tiên tham dự thì cũng chỉ có Nhật Bản và Hàn Quốc là vượt qua vòng bảng ở vị trí thứ hai, song cả hai cũng đều dừng bước ngay ở vòng 1/8 trước các đại diện Nam Mỹ là Paraguay và Uruguay.

Sau thời của HLV Guus Hiddink, có thể nói bóng đá Hàn Quốc đã không còn tạo được những kỳ tích tại đấu trường thế giới. Chính vì thế, cơ hội vượt qua vòng bảng của ĐT Hàn Quốc ở kỳ World Cup năm nay là không nhiều. Và với những người hâm mộ bóng đá xứ Kim chi, giấc mơ về kỳ World Cup thành công có lẽ cũng sẽ rất khó trở thành hiện thực.

Thanh Long (Bóng đá 24h)

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/world-cup-2018/dt-han-quoc-va-world-cup-2018-khi-giac-mo-khong-den-lan-thu-hai-421-182898.html