ĐT futsal Việt Nam gặp lại Malaysia tại giải châu Á 2018

Những lá thăm may rủi đã đưa ĐT futsal Việt Nam nằm chung bảng đấu với Malaysia tại VCK giải futsal châu Á 2018. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Miguel Rodrigo trả hết món nợ đã vay từ đối thủ tại bán kết AFF Cup 2017.

Đội Việt Nam có cơ hội đòi lại món nợ trước Malaysia ở vòng đấu bảng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội Việt Nam có cơ hội đòi lại món nợ trước Malaysia ở vòng đấu bảng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sáng nay (12-12), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành tổ chức bốc thăm chia bảng VCK giải futsal châu Á 2018. Với thành tích giành hạng tư tại giải futsal châu Á 2016, ĐT futsal Việt Nam được AFC phân vào hạt giống số 2 cùng với Nhật Bản. Chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa, ĐKVĐ Iran, đội á quân Uzebekistan và đội hạng ba Thái Lan nằm ở hạt giống số 1. Hai đại diện Đông Nam Á còn lại là Malaysia và Myanmar rơi vào hạt giống số 4.

Theo kết quả bốc thăm, ĐT futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa, Malaysia và Bahrain. Một bảng đấu không quá nặng cho thầy trò HLV Miguel Rodrigo với mục tiêu đầu tiên đề ra là lọt vào tứ kết. Dù được xem “dễ thở” nhưng các nam tuyển thủ không thể chủ quan. Bởi trong năm 2017, HLV Miguel Rodrigo cùng các học trò đã phải nhận thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa tại vòng bảng AIMAG 5, và đặc biệt “phơi áo” với tỉ số đậm 1-5 trên sân nhà trước Malaysia tại bán kết AFF Cup 2017.

Với cơ duyên gặp lại Đài Bắc Trung Hoa và Malaysia tại vòng bảng, rõ ràng sẽ là cơ hội để ĐT futsal Việt Nam trả hết món nợ đã vay từ đối thủ. Ở những bảng đấu khác, ĐKVĐ Iran nằm tại bảng C cùng với Iraq, Trung Quốc và Myanmar. Đại diện Đông Nam Á còn lại Thái Lan rơi vào bảng D cùng với Kyrgyzkistan, Lebanon và Jordan. VCK giải futsal châu Á 2018 diễn ra từ ngày 1-2 đến 11-2 tại Đài Bắc Trung Hoa.

Để chuẩn bị cho VCK, ĐT futsal Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 1-1-2018 tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam (TPHCM). Sau đó có chuyến tập huấn kéo dài 1 tuần tại Nhật Bản từ ngày 24-1 đến 30-1-2018. Ở xứ hoa Anh Đào, toàn đội dự kiến có hai trận đấu giao hữu với CLB Uraysasu (26-1) và CLB Fushima Sumida (28-1) trước khi bay sang Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 30-1 dự VCK. Mục tiêu trước mắt mà thầy trò HLV Miguel Rodrigo đặt ra tại giải đấu là lọt vào tứ kết.

Kết quả bốc thăm chia bảng:

Bảng A: Đài Bắc Trung Hoa (chủ nhà), Việt Nam, Malaysia, Bahrain.

Bảng B: Uzebekistan, Nhật Bản, Tajikistan, Hàn Quốc.

Bảng C: Iran, Iraq, Trung Quốc, Myanmar.

Bảng D: Thái Lan, Kyrgyzkistan, Lebanon, Jordan.

HỮU THÀNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dt-futsal-viet-nam-gap-lai-malaysia-tai-giai-chau-a-2018-487864.html