ĐT Futsal Việt Nam 'đè bẹp' Philippines 24-0 trong trận khai mạc

Trong trận khai mạc giải Futsal Vô địch Đông Nam Á Cúp HDBank–AFF HDBank Futsal Championship 2017, ĐT Việt Nam 'đè bẹp' Philippines 24-0.

Tối nay, tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá Futsal Vô địch Đông Nam Á Cúp HDBank 2017. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - UV TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN, ông Vương Bích Thắng- Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT và lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cùng ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT và ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) theo dõi trận đấu khai mạc giữa ĐT Futsal Việt Nam và Philippines. (Ảnh: Hà Khánh).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ lòng cảm ơn đối với LĐBĐ châu Á và LĐBĐ Đông Nam Á đã tin tưởng trao cho LĐBĐ Việt Nam và Đài TNVN cơ hội tổ chức giải bóng đá futsal vô địch Đông Nam Á cúp HDBank 2017, cũng là vòng loại của giải futsal vô địch châu Á 2018, khẳng định Đài TNVN sẽ phối hợp chặt chẽ và hiệu quả cùng LĐBĐ Việt Nam trong việc tổ chức, điều hành và truyền thông để giải thành công như mong muốn.

ĐT Futsal Việt Nam hoàn toàn áp đảo trước Philippines và giành thắng lợi với tỷ số 24-0 trong trận khai mạc giải Futsal Vô địch Đông Nam Á Cúp HDBank 2017 - AFF HDBank Futsal Championship 2017. (Ảnh: Hà Khánh).

Ngay sau lễ khai mạc, đội tuyển Futsal Việt Nam bước vào trận ra quân đầu tiên tại bảng A, gặp tuyển Philippines và giành chiến thắng đậm 24-0, trong đó các tân binh Vũ Quốc Hưng, Cổ Trí Kiệt và Đinh Văn Toàn cùng tỏa sáng bên cạnh những gương mặt kỳ cựu của đội bóng như Văn Vũ, Minh Trí, Quốc Nam, Đức Hòa...

Phát biểu sau trận đấu, HLV Miguel Rodrigo bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam, trong đó có sự tỏa sáng của các tân binh, cho rằng trận đấu này là kết quả của quá trình chuẩn bị trong 3 tháng từ sau SEA Games 29.

Theo đó, đội tuyển Futsal Việt Nam đã tập trung chuẩn bị theo từng giai đoạn và các khâu từ phòng ngự tới tấn công, trong đó, chuyến tập huấn tại Trung Quốc vừa qua chính là bước cuối cùng cho quá trình chuẩn bị bước vào giải đấu này.

Theo HLV Miguel Rodrigo, thắng lợi tưng bừng trước Philippines sẽ là bước chạy đà hoàn hảo cho ĐT Futsal Việt Nam trước đối thủ Indonesia ở lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày mai. (Ảnh: Hà Khánh).

Ông Miguel cho biết các cầu thủ của mình không có ai bị chấn thương sau trận đấu và đang có được tinh thần tốt, trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển Futsal Indonesia vào lúc 19h30 tối mai (28/10).

Tại SEA Games 29, đội tuyển Futsal Việt Nam từng giành chiến thắng trước tuyển Indonesia với tỉ số 4-1. Tuy nhiên, ông Miguel cũng cảnh báo dư luận và khẳng định các học trò của mình không được phép chủ quan, bởi tuyển Futsal Indonesia từng giành chiến thắng 4-2 trước Thái Lan tại SEA Games và có dàn cầu thủ được đầu tư chiều sâu, không chỉ quyết tâm lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết vô địch Futsal châu Á, mà còn hướng đến việc thi đấu thành công tại Asian Games 2018 tổ chức ở Indonesia./.

Thành Lương/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/dt-futsal-viet-nam-de-bep-philippines-240-trong-tran-khai-mac-688252.vov