ĐT Futsal Việt Nam đặt mục tiêu toàn thắng vòng bảng

HLV Miguel Rodrigo của ĐT Futsal Việt Nam đặt mục tiêu toàn thắng vòng bảng giải Futsal Đông Nam Á dù phải chạm trán những đối thủ rất mạnh.

Ngày 20/10, tại TPHCM đã diễn ra buổi họp báo trước thềm Giải Futsal HDBank Vô địch Đông Nam Á 2019 (AFF HDBank Futsal Championship 2019).

HLV Miguel Rodrigo đặt mục tiêu rất cao cho ĐT Futsal Việt Nam tại giải Futsal Đông Nam Á 2019.

HLV Miguel Rodrigo đặt mục tiêu rất cao cho ĐT Futsal Việt Nam tại giải Futsal Đông Nam Á 2019.

Tâm điểm chú ý của truyền thông là HLV Miguel Rodrigo của ĐTVN. HLV người Tây Ban Nha cho biết bảng đấu của Việt Nam là bảng rất nặng khi các đối thủ như Australia, Malaysia, Indonesia đều rất mạnh và không đến Việt Nam để dạo chơi. Tuy nhiên, ông Miguel Rodrigo cho biết đội chủ nhà đã có 3 tuần chuẩn bị cho giải và rất tự tin trước trận khai mạc với Australia vào ngày mai (21/10). HLV Rodrigo nói:

"Đây là bảng đấu rất khó khăn và tất cả các đội đều có 50% cơ hội vào vòng sau. Cả Australia, Indonesia, Malaysia đều rất mạnh. Nhưng tôi muốn ĐTVN giành được 9 điểm sau vòng bảng và lọt vào bán kết với ngôi đầu bảng".

Đúng như lời HLV Rodrigo, Ban huấn luyện của cả Australia, Indonesia và Malaysia đều cho biết tuy bảng đấu này rất khó khăn nhưng tất cả đều đặt ra mục tiêu giành chiến thắng cả 3 trận vòng bảng, vào bán kết với mục tiêu trước tiên là có tên trong 3 đội giành huy chương để đoạt vé dự Giải vô địch futsal châu Á (khu vực Đông Nam Á chỉ được phân bổ 3 suất). Về trận ra quân gặp chủ nhà Việt Nam, HLV Robert Valera của đội tuyển Australia cho biết:

"Các đội vòng bảng rất mạnh, Việt Nam còn là chủ nhà, có HLV rất giỏi. Australia có những cầu thủ trẻ, lần đầu dự giải nhưng Australia sẽ cố gắng thi đấu. Dù trận khai mạc gặp Việt Nam rất khó nhưng hy vọng Australia vẫn có điểm".

Tại bảng A, không khó để có thể ghi tên sẵn Thái Lan cho ngôi vị đầu bảng khi đối thủ của họ chỉ là Campuchia, Timor Leste, Myanmar. Đương kim vô địch của giải đấu tuy có giành sự tôn trọng nhất định với các đối thủ trong bảng đấu nhưng HLV Jose Mendez cũng khẳng định chỉ có các đối thủ ở bảng B như Việt Nam, Indonesia, Australia, Malaysia…là có thể làm khó được Thái Lan. Tuy có thời gian chuẩn bị ngắn với chỉ một tuần và một trận giao hữu với Nhật Bản nhưng mục tiêu của nhà đương kim vô địch trước tiên cũng là đạt vé dự giải fusal Vô địch châu Á. HLV Jose Mendez của Thái Lan nói:

"Đầu tiên đây là giải đấu rất quan trọng. Nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị khi giải vô địch vô địch quốc gia kết thúc cách đây 2 tuần. nhưng chúng tôi đến đây với mục đích đầu tiên là vượt qua vòng bảng, cố gắng giành vé vào Vòng chung kết châu Á và sau đó sẽ tính đến chuyện vô địch".

ĐT Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mendez vẫn là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô đich.

Giải Futsal HDBank Vô địch Đông Nam Á (AFF HD Bank Futsal Championship 2019) do VFF phối hợp với VOV tổ chức, diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ từ 21/10 - 27/10/2019. Tham dự giải lần này có 8 đội, chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội đá vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đá bán kết. Kết quả của Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2019 đồng thời cũng được tính là kết quả của Vòng loại Futsal châu Á 2020.

Giải sẽ bắt đầu khởi tranh vào lúc 11h ngày mai (21/10) giữa đội tuyển Futsal quốc gia Thái Lan với đội tuyển Futsal Quốc gia Campuchia. Cùng ngày, ngay sau lễ khai mạc lúc 18h, ĐTVN sẽ ra quân gặp Australia lúc 19h. Trận chung kết và lễ bế mạc, trao giải sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 27/10.

Khán giả vào sân với vé 0 đồng để kiểm soát và rút thăm trao thưởng. BTC cũng sẽ bố trí các màn hình lớn để phục vụ khán giả trong trường hợp nhà thi đấu Phú Thọ 3.500 chỗ không đáp ứng nỗi nhu cầu khán giả./.

Hà Khánh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/dt-futsal-viet-nam-dat-muc-tieu-toan-thang-vong-bang-969076.vov