ĐT Đức 'lột xác' ra sao sau cú sốc World Cup 2018?

Sau thất bại thảm hại tại World Cup 2018, HLV Joachim Loew đã có những thay đổi để giúp đội tuyển Đức khôi phục vị thế ở trận gặp Pháp tại UEFA Nations League.

Cách đây gần 3 tháng, đội tuyển Đức tới Nga dự World Cup 2018 với tư cách đương kim vô địch. Đội hình mà HLV Loew mang theo cũng được đánh giá rất cao, với nhiều ngôi sao rải đều các tuyến.

Tuy nhiên, hành trình bảo vệ ngôi vương của “Cỗ xe tăng” đã kết thúc trong tủi hổ. Ở vòng bảng, Đức chỉ thắng được Thụy Điển trong khi thua Mexico và Hàn Quốc. Với vẻn vẹn 3 điểm, đội Đức bị loại ngay từ vòng bảng. Sau giải đấu ấy, rất nhiều chỉ trích đã dồn vào các tuyển thủ Đức. Thậm chí, sức ép còn lớn đến mức tiền vệ Mesut Oezil tuyên bố từ giã đội tuyển.

Gặp Pháp là trận đấu quan trọng với đội tuyển Đức

Nỗi đau giờ đã nguôi ngoai, nhưng niềm tự hào của người Đức đã bị sứt mẻ ít nhiều. Do đó, UEFA Nations League, cụ thể là trận đấu với nhà vô địch World Cup 2018 là đội tuyển Pháp trên sân nhà Allianz Arena sẽ là cơ hội để Đức lấy lại uy danh.

Chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Loew đã có một số thay đổi về nhân sự. 17/23 cầu thủ từng dự World Cup 2018 tiếp tục được triệu tập, nhưng 6 người khác là thủ môn Kevin Trapp, hậu vệ Marvin Plattenhardt, các tiền vệ Mesut Oezil, Sebastian Rudy, Sami Khedira và tiền đạo Mario Gomez đã bị gạch tên.

Trường hợp của Oezil thì không có gì để nói, do anh đã chia tay đội tuyển. Plattenhardt và Rudy không được gọi do họ quá nhạt nhòa tại World Cup 2018. Khedira và Gomez đã lớn tuổi nên phải nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ. Còn Trapp đơn giản là thủ môn số 3 và ở trận này, đội Đức chỉ cần có 2 thủ môn là đủ.

Thay thế 6 vị trí nói trên là Leroy Sane, Jonathan Tah, Nils Petersen và 3 tân binh Kai Havertz, Nico Schulz, Thilo Kehrer.

HLV Loew chắc chắn sẽ có những thử nghiệm, đặc biệt ở vị trí hậu vệ cánh. Tại World Cup 2018, 2 hậu vệ cánh Hector và Kimmich đều chơi không tốt nên đây sẽ là dịp để Schulz và Kehrer ghi điểm, dù họ chưa hề có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, ông Loew cũng có thể thử nghiệm Goretzka đá cặp tiền vệ với Toni Kroos. Vai trò tổ chức, kiến tạo sẽ được giao cho Draxler, Réu hoặc Havertz. Với cách bố trí này, Werner hoặc Muller có thể được đẩy cao đá tiền đạo. Gặp một đối thủ mạnh như Pháp, đội tuyển Đức rất coi trọng trận đấu này bởi đây là thời điểm họ cần “rửa mặt”, sau cú số World Cup 2018.

Đội hình 23 tuyển thủ Đức:

Thủ môn: Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen.

Hậu vệ: Jerome Boateng, Matthias Ginter, Jonas Hector , Mats Hummels , Thilo Kehrer , Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Nico Schulz, Niklas Sule, Jonathan Tah.

Tiền vệ: Julian Brandt, Julian Draxler, Leon Goretzka, Ilkay Gundogan, Kai Havertz, Toni Kroos, Marco Reus, Leroy Sane.

Tiền đạo: Timo Werner, Thomas Muller, Nils Petersen

Đức Hiếu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/doi-tuyen-duc-lot-xac-ra-sao-sau-cu-soc-world-cup-2018-910438.html