ĐT Đức lịch lãm tới Nga, sẵn sàng bảo vệ ngôi vương

Khoảng 2h30 sáng 13/6 (theo giờ Việt Nam), nhà vô địch World Cup 2014 đã có mặt tại Nga và sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Sau 4 giờ bay, chuyên cơ riêng do hãng Lufthansa đã đưa dàn sao đội tuyển Đức hạ cánh an toàn ở xứ sở bạch dương, chuẩn bị cho cuộc hành trình bảo vệ ngai vàng World Cup.

HLV trưởng Joachim Low cùng ban huấn luyện bước xuống sân bay quốc tế Vnukovo, Moscow.

Đội trưởng Manuel Neuer vui vẻ chào người hâm mộ. Thủ thành số 1 của ĐT Đức mới trải qua mùa giải đầy khó khăn khi phải nghỉ tới gần 7 tháng để điều trị chấn thương bàn chân. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với anh khi anh kịp hồi phục ngay trước thềm World Cup 2018.

Toni Kroos, Marco Reus cùng dàn sao ĐT Đức lịch lãm với những bộ vest xuất hiện trên đất Nga.

29 tuổi, Marco Reus mới được tận hưởng kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Những chấn thương và sự nghiệt ngã của số phận đã khiến gôi sao của Dortmund phải bỏ lỡ chức vô địch của đội tuyển Đức tại World Cup 2014 và tiếp tục ngồi ngoài ở Euro 2016.

Chân sút trẻ Timo Werner với vẻ mặt căng thẳng khi lần đầu tiên cùng ĐT Đức tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đông đảo người hâm mộ chờ đón các tuyển thủ Đức ở sân bay Vnukovo, Moscow.

Ilkay Gundogan là cầu thủ đặc biệt trong chuyến hành quân của nhà đương kim vô địch World Cup 2014. Anh luôn giữ nét mặt buồn bã từ Đức đến Nga. Tiền vệ của Manchester City đang trải qua quãng thời gian không mấy vui vẻ khi phải nhận rất nhiều chỉ trích cùng làn sóng tẩy chay của người hâm mộ bóng đá Đức.

Người hâm mộ bóng đá Đức có phản ứng tiêu cực nhằm vào Gundogan và Mesut Oezil sau khi hai tiền vệ này có cuộc gặp gỡ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại London. Ông Erdogan trao tặng cho Gundogan chiếc áo đấu với dòng chữ “Gửi lòng tôn kính đến ngài tổng thống của tôi!”.

Cùng Gundogan, Oezil cũng là người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ và bị người hâm mộ bóng đá Đức chỉ trích vì cuộc gặp tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, trái với vẻ mặt của buồn bã của đồng đội, tiền vệ của Arsenal vẫn giữ được tinh thần thoải mái trong chuyến hành quân tới Nga.

Tại kỳ World Cup này, ĐT Đức rơi vào bảng đấu khá nhẹ với những đối thủ là Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc. Trận đấu đầu tiên của thầy trò Joachim Low sẽ là cuộc đối đầu với Mexico vào ngày 17/6.

World Cup 2018 sôi động trên Zing.vn bằng data, video 3D Lần đầu tiên, Zing.vn đưa công nghệ vào tường thuật các trận bóng đá, đây còn là sự kiện chúng tôi chuyển tải bằng các bản tin trực quan, video từ Nga.

Nguyễn Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dt-duc-lich-lam-toi-nga-san-sang-bao-ve-ngoi-vuong-post851058.html