ĐT Đức cán cột mốc chưa từng xảy ra trong lịch sử EURO

Với bàn phản lưới nhà của Ruben Dias bên phía ĐT Bồ Đào Nha, ĐT Đức đã thiết lập cột mốc vô tiền khoáng hậu tại đấu trường EURO.

Ở trận Đức thắng ngược Bồ Đào Nha 4-2 rạng sáng 20-6, "Cỗ xe tăng" đã gỡ hòa ở phút 35 bằng pha đá phản lưới nhà của trung vệ Ruben Dias.

Bàn thắng này giúp Đức trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử EURO vừa "đốt" lưới nhà, lại vừa được hưởng lợi từ pha đá phản lưới của đối thủ.

Đức trở thành đội tuyển đầu tiên vừa bị phản lưới, vừa được hưởng lợi sau pha phản lưới

Đức trở thành đội tuyển đầu tiên vừa bị phản lưới, vừa được hưởng lợi sau pha phản lưới

Trước đó, ở trận ra quân gặp Pháp, trung vệ Mats Hummels đá phản lưới nhà khiến Đức nhận thất bại 0-1.

Ngoài hai trường hợp trên, EURO 2020 còn chứng kiến 3 "tội đồ" khác làm lưới nhà rung lên, là Demiral (Thổ Nhĩ Kỳ), Szczesny (Ba Lan) và Guerreiro của Bồ Đào Nha. Chưa bao giờ, vòng bảng một kỳ EURO mới đi hết lượt trận thứ hai, nhưng đã có tới 5 pha "đốt đền" như vậy.

Ngoài ra, Ngày hội bóng đá châu Âu năm nay cũng đang chứng kiến tỉ lệ hỏng ăn 11m cao kinh ngạc, khi đã có 5/7 quả penalty không được thực hiện thành công, của Hojbjerg (Đan Mạch), Gareth Bale (Wales), Alioski (Bắc Macedonia), Malinovskiy (Ukraine) và mới nhất là Gerard Moreno trong trận Tây Ban Nha hòa Ba Lan 1-1.

Bình Minh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dt-duc-can-cot-moc-chua-tung-xay-ra-trong-lich-su-euro-post470601.antd