ĐT Anh và nỗi lo thủ môn

Tuy đang sở hữu những cầu thủ chất lượng như Harry Kane, Rashford, Sterling, Sancho, nhưng đội tuyển Anh hiện tại lại đang thiếu một thủ thành đẳng cấp quốc tế. Và đây có thể xem là vấn đề khiến Tam sư khó thực hiện giấc mơ giành lấy một danh hiệu lớn ở kỳ EURO năm sau cũng như Wolrd Cup 2022.

Có thể khẳng định như thế dẫu Nick Pope đang có phong độ cao tại Burnley nhưng lại thiếu kinh nghiệm, trong khi Jordan Pickford thì không còn đáng tin cậy bởi phong độ sa sút và thường hay mắc những lỗi ngớ ngẩn tại Everton.

Nick Pope tuy là thủ môn được đánh cao ở khả năng bắt bóng bổng nhờ sở hữu chiều cao tốt (1m91), hơn Pickford (1m85), nhưng mặt hạn chế của thủ môn 28 tuổi này chính là thiếu kinh nghiệm đấu trường quốc tế vì mới 2 lần được gọi lên ĐT Anh. Đáng nói hơn là trong 2 lần đó, Pope chỉ ra sân ở những trận không có ý nghĩa (giao hữu với Croatia và gặp Kosovo lại lượt đấu cuối vòng loại EURO 2020).

Jordan Pickford rất giỏi ở khả năng cản phá penalty và từng là thủ môn “số 1” của ĐT Anh tại VCK World Cup 2018. Song sau giai đoạn thăng hoa trên đất Nga, phong độ của Pickford bắt đầu đi xuống và điều đó đã phơi bày tại Everton mùa này. Trong khi đó những lựa chọn khác ở khung gỗ ĐT Anh như Jack Butland hay Joe Hart thi đã chìm sâu vào quá khứ, người lận đận tại giải hạng Nhất, người thậm chí còn đang thất nghiệp. Có chăng, NHM nên đặt niềm tin vào Dean Henderson, thủ thành đang lên của Sheffield United.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202008/dt-anh-va-noi-lo-thu-mon-2495207/