ĐSQ Việt Nam tại Indonesia triển khai biện pháp phòng chống Covid-19

Trong bối cảnh số ca mắc và tử vong vì Covid-19 ngày một tăng tại Indonesia, Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta đã triển khai các biện pháp phòng chống.

Trong thư gửi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Indonesia, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang cho biết, tính đến ngày 19/3/2020, Indonesia đã ghi nhận 311 trường hợp mắc Covid-19, trong số đó có 25 người tử vong. Riêng tại thủ đô Jakarta đến tối 18/3/2020 có 125 người mắc dịch này. Theo dự đoán của các chuyên gia y tế Indonesia, bệnh dịch sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng tới và số người nhiễm Covid-19 tại Indonesia có thể tới hàng trăm nghìn.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tiến hành đo thân nhiệt.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tiến hành đo thân nhiệt.

Trước tình hình đó, Đại sứ quán Việt Nam yêu cầu các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Indonesia “tuyệt đối không được chủ quan” trước đại dịch toàn cầu, đồng thời cũng “không quá lo ngại và không được hoảng loạn”. Bởi hiện nay, Indonesia đã vào cuộc một cách mạnh mẽ. Tổng thống Indonesia đã trực tiếp điều hành, thiết lập hệ thống từ trung ương đến địa phương với sự tham gia của các Bộ ngành, quân đội và cảnh sát, điều chỉnh các biện pháp để kiên quyết hơn trong chống dịch.

Cùng với chính quyền Indonesia, Đại sứ quán Việt Nam đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện tốt các kế hoạch của Đại sứ quán đề ra như vệ sinh, khử trùng cơ quan, họp trực tuyến, kích hoạt chế độ xử lý hồ sơ lãnh sự trực tuyến, qua bưu điện. Đại sứ quán đã xây dựng Kế hoạch phòng chống Covid-19 với các kịch bản khác nhau và ở cấp độ Đại Sứ quán với các đội Phản ứng nhanh, đội Đối ngoại, Đội Y tế Hậu cần… và ở cấp độ từng khu nhà ở của người Việt theo nguyên tắc 4 tại chỗ: chỉ đạo tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Đại sứ quán Việt Nam phối hợp chặt chẽ với chính quyền Trung ương và thành phố Jakarta cùng các bệnh viện được chỉ định để yêu cầu hỗ trợ và điều trị cho cán bộ, nhân viên cùng gia đình có trường hợp nghi nhiễm hoặc mắc Covid-19. Đại sứ quán cũng lên kế hoạch phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Indonesia (như Quân vụ, Thương vụ, TTX, VOV) để xử lí các tình huống khẩn cấp và lên phương án hỗ trợ cộng đồng người Việt. Đại sứ quán Việt Nam cung cấp Hướng dẫn quy trình cách ly Covid-19 của Indonesia, quy định chung của nước sở tại, đường dây nóng cũng như các cũng như các bệnh viện được chỉ định về Covid-19 tại Indonesia.

Cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia có khoảng 200 người. Hiện nay chưa ghi nhận trường hợp người Việt Nam nào mắc Covid-19 tại Indonesia. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia kêu gọi cộng đồng người Việt cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cộng đồng người Việt Nam tại đất nước có số dân đông thứ 4 thế giới này./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dsq-viet-nam-tai-indonesia-trien-khai-bien-phap-phong-chong-covid19-1024215.vov