Drama mặn mà từ trong phim đến ngoài đời với chuyện tình cảm của ba chị đại nhà Penthouse

Đời tư tình cảm của ba nữ chính Penthouse ở đời thực cũng lắm thị phi, phức tạp như trong phim khiến giới báo chí tốn rất nhiều giấy mực.

Penthouse, bộ phim về giới thượng lưu xứ Hàn đang rất được công chúng quan tâm, bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Nội dung phim xoay quanh cuộc đời đầy phong ba bão táp với những cú “bẻ lái” đầy bất ngờ của ba người phụ nữ: Shim Soo Ryeon (Lee Ji Ah), Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) và Oh Yoon Hee (Eugene). Họ bị cuốn vào cuộc chiến tham vọng về quyền lực, tiền bạc cùng tình yêu trong cuộc xa hoa hào nhoáng, ấp ủ loạt âm mưu thủ đoạn tàn nhẫn.

Ba nữ chính đã thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là đời sống riêng tư của họ đều được giới “mọt phim” quan tâm tìm hiểu. Dưới đây là chuyện tình của ba nữ diễn viên chính của phim, mỗi người một số phận và hoàn cảnh riêng.

Lee Ji Ah - Từ cô gái may mắn nhất showbiz đến "người đẹp nói dối" với scandal tình ái chấn động làng điện ảnh Hàn Quốc

Lee Ji Ah sinh ngày 06/08/1978, tên thật là Kim Sang Eun. Cô được mệnh danh là một cô gái may mắn khi khởi nghiệp nghề diễn viên vào năm 2007 với vai nữ chính trong tác phẩm “bom tấn” cổ trang Thái vương tứ thần ký, hợp tác cùng “ông hoàng Hallyu" Bae Yong Joon. Từ đó, Lee Ji Ah có cơ hội góp mặt trong loạt tác phẩm lớn như: Beethoven Virus, Âm mưu Athena: Nữ thần chiến tranh,…

Lúc bấy giờ Lee Ji Ah là một ngôi sao điện ảnh có sự nghiệp khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ và ghen tị. Bên cạnh đó về đời tư, vào tháng 3/2011 cô đã công khai hẹn hò với nam tài tử Jung Woo Sung khi hai người đóng cùng nhau sau bộ phim Âm mưu Athena: Nữ thần chiến tranh.

Lee Ji Ah và Jung Woo Sung

Lee Ji Ah và Jung Woo Sung

Tuy nhiên, cuộc đời của Lee Ji Ah lại xuất hiện “drama” không ai ngờ tới khi tháng 4/2011 cô trở thành tâm điểm báo chí, truyền thông xứ Hàn khi thông tin cô từng kết hôn với nam ca sĩ huyền thoại Seo Taiji bị phanh phui.

Seo Taiji

Năm 1997, khi Lee Ji Ah vừa tròn 18 tuổi thì cô đã kết hôn với Seo Taiji tại Mỹ. Sau đó, nam ca sĩ quay lại Hàn Quốc để phát triển sự nghiệp. Đến năm 2004, Lee Ji Ah cũng về Hàn và muốn gia nhập showbiz, Seo Taiji đã đứng phía sau hỗ trợ cô. Hai người đồng ý giấu kín mối quan hệ hôn nhân này.

Vì vậy Lee Ji Ah dễ dàng bước chân vào showbiz và xây dựng hình tượng một cô gái độc thân quyến rũ mà thậm chí đến cả công ty quản lý Keyeast cũng không biết về việc cô đã kết hôn.

Sau khi Lee Ji Ah nộp đơn xin ly hôn Seo Taiji, hai người tranh chấp trên tòa thì mọi chuyện mới vỡ lở. Sau tất cả, Lee Ji Ah đành chấp nhận ly hôn mà không được chia tài sản, chia tay với Jung Woo Sung và cúi đầu xin lỗi công chúng tuy nhiên khán giả xứ Hàn vẫn không tha thứ cho cô.

Lúc đó, Lee Ji Ah thì một cô gái may mắn thành công trong sự nghiệp lẫn tình duyên đã mất tất cả. Cô rời khỏi công ty Keyeast sau khi hết hạn hợp đồng, đầu quân vào một công ty nhỏ hơn và chăm chỉ đóng phim nhưng không lấy lại danh tiếng như xưa. Hiện nay, cô vẫn cô đơn lẻ bóng một mình sau cuộc hôn nhân ồn ào, gây tranh cãi.

Lee Ji Ah dần lấy lại danh tiếng qua Penthouse

Phần 2, cô xuất hiện với một diện mạo mới cá tính và quyến rũ hơn.

Penthouse chính là tác phẩm giúp Lee Ji Ah trở lại mạnh mẽ hơn, chứng minh khả năng diễn xuất thực lực và giúp cô tỏa sáng với hình tượng người phụ nữ từng trải.

Kim So Yeon - Ác nữ màn ảnh có một chuyện tình đẹp như mơ ở đời thực

Kim So Yeon sinh ngày 02/11/1980, cô gia nhập làng giải trí vào năm 14 tuổi khi giành chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp Miss Binggrae. Lúc ấy, Kim So Yeon sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, có phần sắc sảo già dặn trước tuổi nên những tạo hình của cô trên phim với lối trang điểm đậm, phong cách ăn mặc không đúng với lứa tuổi đã gặp nhiều tranh cãi, chỉ trích.

Cô lùi về ở ẩn một thời gian cho đến khi gây sốt với vai diễn phản diện Huh Young Mi trong All About Eve (2000). Đây là vai diễn kinh điển, giúp So Yeon được bình chọn là "ác nữ đẹp nhất màn ảnh Hàn". Tên tuổi cô từ đó mà cũng trở nên nổi tiếng.

Kim So Yeon tiếp tục gây ấn tượng với vai ác nữ trong Penthouse

Sau đó, Kim So Yeon tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với các tác phẩm như: Mật danh Iris, Prosecutor Princess, I Need Romance,...

Về đời tư, Kim So Yeon được ghi nhận là một ngôi sao trong sạch miễn nhiễm với scandal. Năm 2016, cô công khai hẹn hò với tài tử Lee Sang Woo, bạn diễn trong phim Happy Home. Năm 2017, hai ngôi sao đã quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới cổ tích trong sự chúc phúc của mọi người.

Eugene - Nữ thần tượng đời đầu với đời sống hôn nhân viên mãn

Eugene tên thật là Kim Yoo Jin, sinh ngày 03/03/1981. Năm 1997, cô ra mắt làng giải trí trong vai trò là nữ ca sĩ của nhóm nhạc S.E.S. Lúc ấy, Eugene được mệnh danh là nữ thần tượng xinh đẹp nhất KPOP, vẻ đẹp của cô được báo chí Hàn Quốc hết lời ca ngợi.

Năm 2002, sau 5 năm hoạt động S.E.S tan rã. Từ đây, Eugene chuyển hướng sự nghiệp khi lấn sân sang diễn xuất và cô đã gặt hái thành công với các tác phẩm như: Điệu nhảy cuối cùng, Cuộc sống tươi đẹp, Vua bánh mì, Di sản trăm năm,...

Eugene trở lại và gây sốt với Penthouse

Về chuyện tình cảm, trước đây Eugene từng có một mối tình đẹp mà buồn với cố diễn viên Park Yong Ha. Eugene và Park Yong Ha từng hẹn hò bí mật vào năm 2002 khi cả hai hợp tác với nhau trong phim Loving You. Năm 2003, tin tức họ yêu nhau bị lan truyền trên Internet khiến dư luận và fan hâm mộ “dậy sóng”. Trước áp lực của công chúng, họ đành phải chia tay.

Eugene và Park Yong Ha

Năm 2010, sau những áp lực cuộc sống, nỗi đau bệnh tật thì Park Yong Ha đã tìm đến cái chết bằng cách tự tử tại nhà riêng. Về phần Eugene thì vượt qua những đau thương trong quá khứ cô đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình khi vào tháng 07/2011 cô kết hôn với nam diễn viên Ki Tae Young. Họ gặp gỡ và nên duyên khi đang quay phim Create Destiny vào năm 2009.

Eugene và Ki Tae Young

Hiện tại, Eugene đang hạnh phúc với tổ ấm riêng của mình cùng chồng và hai cô con gái xinh đẹp.

Ái Thương - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/drama-man-ma-voi-chuyen-tinh-cam-cua-ba-chi-dai-nha-penthouse-202103231204136414.html