Dragon Ball: Goku GT và 4 nạn nhân từng bị Cell hấp thụ

Một trong những khả năng đặc biệt nhất mà Cell có chính là hấp thụ sinh lực của người khác.

Có thể nói, Cell chính là gã mở đầu cho việc xuất hiện những gã phản diện có khả năng đa dạng, kỳ quặc và phức tạp hơn trong Dragon Ball. Bằng cách tổng hợp nguồn DNA từ các chiến binh gồm Goku, Vegeta, Piccolo, Frieza và King Cold bằng công nghệ sinh học-di truyền, Cell đã được coi là 1 chiến binh hoàn hảo.

Một trong những khả năng đặc biệt nhất mà Cell có chính là hấp thụ sinh lực của người khác. Vậy, hãy cùng điểm lại top 5 nạn nhân của chiêu thức này nhé.

1. Công dân thị trấn Ginger

Lần đầu Cell được giới thiệu là trong Android Saga, khi bộ 3 Android 16, 17 và 18 mới là phản diện chính. Do đó, hắn chỉ có cơ hội được xuất hiện 1 cách chớp nhoáng.

Để có đủ sức mạnh nhằm cưỡng ép hấp thụ các Android sinh học, Cell đã buộc phải hút sinh lực từ con người trước. Sau khi hợp nhất với Kami, Piccolo lao đến thị trấn Ginger để điều tra và nhận ra 1 cảnh tượng kinh hoàng. Toàn bộ thị trấn bị hủy diệt, quần áo vương vãi khắp đường phố. Ngay sau đấy, Piccolo đã đụng độ với Cell.

Ngay trước mắt của Piccolo, Cell dùng đuôi đâm xuyên qua cơ thể của người cuối cùng còn sót lại và hấp thụ ông ta ngay tại chỗ. Cuối cùng, trước sức mạnh mới của Piccolo, Cell đã buộc phải bỏ chạy.

2. Công dân thị trấn Basil

Do quá chủ quan trong nỗ lực lấy thông tin từ Cell, Piccolo đã bỏ phí quá nhiều thời gian và do đó, Cell đã có thể trốn thoát bằng Thái Dương Hạ San cùng thủ thuật giảm Ki về 0 để không ai có thể dò ra.

Trong thời điểm đó, hắn đã đi tàn sát hàng loạt thị trấn khác nhau và cuối cùng thì đến thị trấn Basil. Mặc dù đã cố ngăn hắn lại, nhưng Krillin không đủ sức mạnh điều đó và suýt chút nữa đã bị Cell giết. Toàn bộ dân thường tại thị trấn Basil đều bị hấp thụ.

3. Android 17

Android 17 và Android 18 quả thật đúng là kiệt tác của Dr. Gero, khi họ là dạng Android đầu tiên được tạo nên từ việc tái cấu trúc ở cấp độ tế bào bằng công nghệ sinh học và kỹ thuật di truyền - để trở thành những siêu nhân thực thụ. Phải, họ không phải là máy, và đó chính là cơ sở cho việc họ được tạo ra vì kế hoạch thực sự của Dr. Gero: Hoàn thiện Cell. Một khi được hấp thụ cả 2 người này, Cell có thể tiến đến trạng thái hoàn hảo.

Trong khi đó, việc các chiến binh Z phải đối phó với các Android, lẫn không thể truy bắt Cell đã giúp hắn có thời gian để tăng cường sức mạnh. Bằng cách hấp thụ sinh lực của hàng chục ngàn người, Cell đã có đủ sức mạnh để có thể đánh bại Piccolo và khi đó, chỉ có Android 16 mới đủ sức áp đảo hắn ta. Tuy nhiên, do bất cẩn mà Android 17 đã bị Cell lao tới hấp thụ, giúp hắn đạt được trạng thái Cận hoàn hảo.

4. Android 18

Ở trạng thái Cận hoàn hảo, sức mạnh của Cell đã đủ lớn để áp đảo toàn bộ các chiến binh Z, nhưng hắn không muốn dừng lại ở đó. Trước khi hắn kịp hấp thụ số 18, Tien Shinhan xuất hiện và ngăn hắn lại bằng Shin Kikoho. May thay, Goku đã dịch chuyển tới để đưa tất cả mọi người đi, trong khi số 18 và số 16 đã trốn thoát. Điều này đã dẫn đến việc cả 2 người này đều không được bảo vệ, và Cell bắt đầu hành trình truy lùng số 18.

Sau quá trình tập luyện trong Phòng Tập Thời Gian, Vegeta đã có đủ sức mạnh để kết liễu Cell 1 lần và mãi mãi. Nhưng, thất vọng trước sức mạnh của Cell hiện tại, Vegeta đã có 1 pha xử lý đi vào lòng đất: Chấp nhận giúp Cell hấp thụ Android 18 để hắn đạt được hình thái hoàn hảo. Và cuối cùng, Vegeta lại bị Cell hạ gục 1 cách dễ dàng.

5. Son Goku (Dragon Ball GT)

Dragon Ball GT có thể là non-canon, nhưng vì hay nên... mọi chuyện có thể tạm bỏ qua cũng được. Trong arc Super 17 Saga, Goku đã có cơ hội để chạm mặt 2 kẻ thù cũ của mình là Frieza và Cell. Mặc dù bị Cell... hấp thụ, nhưng với sức mạnh quá lớn hiện tại, Goku đã có thể dễ dàng thoát ra và đánh bại cả 2 gã này.

Yasha

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dragon-ball-goku-gt-va-4-nan-nhan-tung-bi-cell-hap-thu-20200714164431779.html