DPR và LPR nằm dưới sự bảo vệ của quân đội Nga?

Moscow đã ra tối hậu thư cho Kiev nếu Donbass bị tấn công bằng vũ lực.

Trong trường hợp Kiev bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass, phía Nga sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) tự xưng, bao gồm cả việc giới thiệu lực lượng gìn giữ hòa bình ở Donbass, nếu Kiev đơn phương ngừng thực hiện các thỏa thuận hiện có.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ở giai đoạn này, câu hỏi về số phận tương lai của Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Donetsk tự xưng đang được giải quyết thông qua ngoại giao, tuy nhiên, Nga, nếu có nhu cầu, sẽ sẵn sàng giới thiệu lực lượng gìn giữ hòa bình của mình vào khu vực.

Kiev thừa nhận rằng khó khăn chính trong việc tiến hành một chiến dịch tấn công quân sự ở Donbass chính là nằm ở việc các lực lượng của Lực lượng vũ trang Ukraine có thể bị bao vây, bao gồm cả quân đội Nga và sự hiện diện của hàng nghìn quân nhân Ukraine ở Donbass, tình hình đối với Ukraine có thể trở nên rất đáng trách, vì trên thực tế, một phần lực lượng của Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bị mất lần đầu tiên, vài giờ hoặc vài ngày của một chiến dịch quân sự, và một phần của nó sẽ bị bao vây và bắt giữ.

Doanh Doanh (Theo Avia-pro)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/dpr-va-lpr-nam-duoi-su-bao-ve-cua-quan-doi-nga/20210328092805917