Dow Jones mất hơn 200 điểm khi Mỹ tăng thuế với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc

Bộ Thương mại Trung Quốc ra tuyên bố chính sách thuế mới từ phía Mỹ hoàn toàn không thể chấp nhận được, và rằng hành động đó không chỉ gây tổn hại đến Trung Quốc mà còn cả thế giới.

Ảnh: RT

4 phiên tăng điểm trên thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc vào ngày thứ Tư sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo về các biện pháp thuế quan mới áp với hàng Trung Quốc.

Như vậy căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày một tồi tệ hơn, không ít người trong giới đầu tư lo ngại nó sẽ có thể trở thành cuộc chiến thương mại toàn diện.

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 219,21 điểm tương đương 0,9% xuống 24.700,45 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 19,82 điểm tương đương 0,7% xuống 2.774,02 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 42,59 điểm tương đương 0,6% xuống 7.716,61 điểm.

Trong 11 nhóm ngành chính thuộc chỉ số S&P 500, chỉ duy nhất cổ phiếu của 1 nhóm ngành tăng điểm. Cổ phiếu của nhóm các công ty sản xuất kinh doanh hàng hóa nguyên liệu thô và cổ phiếu các công ty công nghiệp giảm sâu vì hoạt động kinh doanh của nhóm này đặc biệt nhạy cảm với các vấn đề thương mại.

Ảnh: Google Finance

Cổ phiếu của nhóm ngành năng lượng đặc biệt giảm sâu, mức giảm lên đến hơn 2%; giá dầu trên các thị trường phiên hôm qua đồng loạt sụt mạnh.

Cuối ngày thứ Ba, Nhà Trắng ra thông báo sẽ áp thuế 10% với thêm khoảng 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Động thái này từ phía Mỹ được cho là sẽ khiến cho căng thẳng với Bắc Kinh tăng cao hơn và gửi thông điệp đến các nước đối tác thương mại khác của Mỹ rằng Mỹ chắc chắn sẽ tiếp tục leo thang căng thẳng.

Trong tuần trước, Mỹ công bố tăng thuế với khoảng 34 tỷ USD hàng Trung Quốc và Trung Quốc lập tức đáp trả bằng việc tăng thuế với giá trị hàng hóa tương đương nhập khẩu từ Mỹ. Quyết định cuối cùng của phía Mỹ về việc sẽ đánh thuế với mặt hàng nào dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối tháng 8/2018 sau khi kết thúc quá trình lấy ý kiến của công chúng.

Phản ứng với động thái tăng thuế từ phía Mỹ, Bộ Thương mại Trung Quốc ra tuyên bố rằng các chính sách thuế mới từ phía Mỹ hoàn toàn không thể chấp nhận được, và rằng hành động đó không chỉ gây tổn hại đến Trung Quốc mà còn cả thế giới.

Những phiên tăng điểm gần đây trên thị trường chứng khoán Mỹ có nguyên nhân từ việc giới đầu tư phố Wall cố gắng chuyển sự tập trung sang kết quả lợi nhuận quý 2/2018 của doanh nghiệp Mỹ, tình hình được dự báo rất tích cực.

Những dấu hiệu tốt như vậy, cùng với số liệu kinh tế Mỹ ngày một cải thiện sẽ mang đến lực đỡ quan trọng cho giá cổ phiếu, còn các vấn đề liên quan đến thương mại bị coi như lực cản.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/vang-tien/dow-jones-mat-hon-200-diem-khi-my-tang-thue-voi-200-ty-usd-hang-trung-quoc-3459262.html