Dow Jones mất chuỗi 6 phiên tăng nhưng Nasdaq lại phá mốc kỷ lục

Mặc dù Dow Jones đánh mất chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp nhưng Nasdaq lại ghi nhận một ngày đáng nhớ khi có lúc phá mốc kỷ lục 10.000 điểm nhờ sự đi lên của các cổ phiếu công nghệ lớn.

Ở phiên giao dịch gần nhất, chỉ số Nasdaq đã có lúc phá vỡ mốc kỷ lục 10.000 điểm nhờ sự đi lên của các cổ phiếu công nghệ lớn trong bối cảnh nền kinh tế dần mở cửa trở lại.

Chỉ số thiên về công nghệ này đã tăng 0,29%, kết phiên ở mức 9.953 điểm, dưới mốc kỷ lục 10.000 điểm từng đạt được trong phiên. Cổ phiếu của Amazon và Apple lần lượt tăng 3% và 3,1%, đạt mức cao nhất mọi thời đại trong phiên. Facebook cũng tăng mạnh hơn 3,1% và Netflix tăng 3,47%.

Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 300 điểm, tương đương 1,09%, chấm dứt chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp, đóng cửa ở mức 27.272 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,78% xuống còn 3.207 điểm.

United Airlines và Delta Airlines mỗi hãng giảm hơn 7,5%. Cổ phiếu ngành du lịch như Carnival hay Royal Caribbean giảm lần lượt 7,5% và 10,1%. Các ngành nghề liên quan đến bán lẻ cũng giảm theo.

Keith Buchanan, quản lý danh mục đầu tư tại GLOBALT cho rằng phiên vừa qua, thị trường đã trả lại một phần lợi nhuận đã tăng mạnh mẽ thời gian vừa qua. Các yếu tố, bao gồm báo cáo việc làm tích cực vào tuần trước, đang báo hiệu sự trở lại của nền kinh tế nhanh hơn dự kiến, điều này đã thúc đẩy thị giá các cổ phiếu từng giảm sâu như hàng không hay du lịch. Dữ liệu kinh tế sắp tới sẽ rất quan trọng để xác định rõ xu hướng phục hồi.

Giới đầu tư cho rằng sự "nổi dậy" của thị trường trong hai tháng qua phần lớn nhờ vào kỳ vọng phục hồi kinh tế khi mở cửa trở lại, cùng một loạt các biện pháp kích thích của chính phủ.

Dữ liệu việc làm đang tỏ ra không đáng sợ như dự báo. Định giá đã tăng vọt lên mức cao lịch sử trong nhiều phân ngành công nghiệp.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư đang bắt đầu tự hỏi liệu đà tăng của thị trường đã đi quá xa, quá nhanh trong bối cảnh nền kinh tế mới bắt đầu mở cửa trở lại?

Thanh Long

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/dow-jones-mat-chuoi-6-phien-tang-nhung-nasdaq-lai-pha-moc-ky-luc-20180504224239624.htm