Dow Jones có thời gian giảm điểm dài nhất trong 7 năm

Khối lượng giao dịch trên thị trường xuống thấp, chỉ 5,279 tỷ cổ phiếu được giao dịch, mức thấp nhất tính từ ngày 23/11/2019, phiên giao dịch đầu tiên sau ngày Lễ Tạ ơn.

 Ảnh: Bloomberg

Ảnh: Bloomberg

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng điểm trong ngày thứ Sáu trước đợt nghỉ, nỗi sợ về chiến tranh tạm thời giảm đi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố có thể nới lỏng hạn chế với Huawei Technologies như một phần trong thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tuy nhiên giảm đến 5 tuần liên tiếp và như vậy có chuỗi thời gian giảm dài nhất tính từ tháng 6/2011, theo tính toán của FactSet.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 95,22 điểm tương đương 0,4% lên 25.585,69 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 3,82 điểm tương đương 0,1% lên 2.826,06 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 8,72 điểm tương đương 0,1% lên 7.637,01 điểm.

Tính cả tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,7%, chỉ số S&P 500 giảm 1,2% còn chỉ số Nasdaq giảm 2,3%.

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ nghỉ giao dịch trong ngày thứ Hai. Khối lượng giao dịch trên thị trường xuống thấp, chỉ 5,279 tỷ cổ phiếu được giao dịch, mức thấp nhất tính từ ngày 23/11/2019, phiên giao dịch đầu tiên sau ngày Lễ Tạ ơn.

Thị trường như vậy trong trạng thái tạm nghỉ sau một tuần đầy biến động do căng thẳng thương mại, hậu quả từ việc Mỹ hạn chế bán công nghệ Mỹ cho công ty Huawei Technologies gây tác động xấu đến thị trường toàn cầu. Sự sụt giảm của phiên ngày thứ Năm xuất phát từ việc Mỹ và Trung Quốc đang dần xa rời trong đàm phán thương mại.

Trong động thái được coi là làm dịu tình hình, trong ngày thứ Năm, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ có thể nới lỏng kiểm soát với Huawei như một phần trong thỏa thuận thương mại với Trung Quốc dù ông tái khẳng định rằng công ty Trung Quốc này rất nguy hiểm nếu nhìn từ góc độ an ninh.

Cùng lúc đó, báo cáo độc lập từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy Mỹ đang cân nhắc tăng thuế với những nước mà Mỹ cho rằng hạ giá đồng nội tệ nhằm giành lợi thế cạnh tranh trong xuất khẩu. Cho đến nay, chưa có nước nào chính thức đủ tiêu chí để bị đưa vào diện trên thế nhưng đã nhiều năm, Mỹ đã nhìn vào Trung Quốc với ánh mắt thiếu thiện cảm.

Tâm lý nhà đầu tư cũng băn khoăn khi mà Thủ tướng Anh Theresa May đã quyết định từ chức từ ngày 7/6/2019 sau nhiều lần không thể có được thỏa thuận để Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Từ nay đến 31/10/2019, Anh phải hoàn tất việc rời khỏi EU.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/vang-tien/dow-jones-co-thoi-gian-giam-diem-dai-nhat-trong-7-nam-3508032.html