Đốt xe ô tô chủ nợ trong đêm để trả thù cho vợ

Miễn đợi tới nửa đêm để đốt xe ô tô của chủ nợ vì hậm hực việc vợ bị đánh nhập viện.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã bắt giữ Khổng Văn Miễn (SN 1962, trú phường Mông Dương, TP Cẩm Phả), nghi phạm trong vụ đốt xe ô tô fortuner của anh Ngô Tuấn Oanh (SN 1971, hàng xóm của Miễn).

Hiên trường vụ việc

Theo tài liệu điều tra, khoảng 1h30 ngày 15/3, chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Fortune trị giá 700 triệu đồng đỗ phía trước ngôi nhà 3 tầng của anh Ngô Tuấn Oanh bốc cháy dữ dội, chi sau hơn 1 tiếng, chiếc ô tô đã cháy rụi hoàn toàn.

Miễn khai nhận, năm 2016, y và vợ là Phạm Thị Huyền (SN 1973) vay 100 triệu của anh Oanh. Tuy nhiên, anh Oanh đòi nhiều lần nhưng cả hai vợ chồng đã khất nợ với lý do dành tiền lo cho con trai đi học.

Đối tượng Miễn thực nghiệm lại việc đốt xe

Đến ngày 13/3, khi Miễn đi vắng, anh Oanh và 1 nhóm thanh niên đến chửi bới, đe dọa và đánh chị Huyền phải nhập viện.

Hôm sau, Miễn mang can nhựa 15 lít đi mua xăng để đốt xe chủ nợ. Đến 1h30 sáng ngày 15/3, Miễn mặc quần áo mưa, đội mũ bảo hiểm rồi rời khỏi nhà để tránh bị các camera an ninh ghi lại. Đồng thời mang theo số xăng đã mua, một số thùng xốp và vỏ bao tải để chất cạnh gầm xe sau đó tưới xăng và châm lửa đốt ô tô.

Phạm Công

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/dot-xe-o-to-chu-no-trong-dem-de-tra-thu-cho-vo-436325.html