Đốt xe người xã bên vì chấp nhặt

Tại CQCA, bước đầu Đăng khai do có mâu thuẫn cá nhân với anh L.U nên đã tìm cách trả thù.

Ngày 6-4, Cơ quan CSĐT, CA huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Đăng, SN 1990, trú tại xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình lên trụ sở để điều tra, làm rõ về hành vi Hủy hoại tài sản của người khác.

Đối tượng Đăng tại CQCA

Đối tượng Đăng tại CQCA

Trước đó, CA huyện Yên Khánh nhận được tin báo của anh L.U (ở xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh) về việc bị đối tượng đến nhà đốt xe máy.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, CA huyện Yên Khánh đã tổ chức lực lượng vào cuộc điều tra, xác minh và triệu tập Nguyễn Văn Đăng đến trụ sở để làm việc.

Tại CQCA, bước đầu Đăng khai do có mâu thuẫn cá nhân với anh L.U nên đã tìm cách trả thù.

Khoảng 21g ngày 4-4, Đăng mang chai đựng xăng đến nhà anh L.U và tưới vào chiếc xe nâng nhãn hiệu HELI của anh này để trong sân; sau đó châm lửa đốt xe. Chiếc xe đã bị cháy rụi, tài sản thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dot-xe-nguoi-xa-ben-vi-chap-nhat-234174.html