'Đột vòm' lúc nửa đêm

Trên đường tuần tra phòng chống tội phạm, lúc 4 giờ ngày 9-3, tại khu vực ngã tư Nguyễn Đóa – Kiều Sơn Đen (thuộc địa bàn P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), lực lượng 8394 P. Hòa Xuân phát hiện 1 thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Người thanh niên này đeo khẩu trang che kín mặt, lúc thấy CAP Hòa Xuân thì vội vàng khởi động xe định tẩu thoát. Tuy nhiên, người này đã được lực lượng tuần tra kiểm tra hành chính, phát hiện trong cốp xe máy BKS 43F1-394.22 có 3 ĐTDĐ, gồm: Iphone 6 Plus, Vivo và Samsung đã qua sử dụng. Điều đáng ngờ là cả 3 ĐTDĐ này đều trong tình trạng tắt nguồn và người thanh niên đi xe máy BKS 43F1-394.22 không thể giải thích được số điện thoại này ở đâu mà có.

Hồ Tăng Lợi - Lê Thúc Hải.

Hồ Tăng Lợi - Lê Thúc Hải.

Khi được mời về CAP Hòa Xuân để làm rõ những nghi vấn liên quan đến số tài sản này, người thanh niên khai tên Lê Thúc Hải (1986, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Hải thừa nhận 3 ĐTDĐ trong cốp xe là tài sản vừa trộm được tại P. Hòa Xuân và đồng bọn của Hải đang còn “kiếm ăn” ở khu dân cư. Ngay lập tức, CAP Hòa Xuân triển khai lực lượng, tổ chức truy bắt đồng bọn của Hải. Đến 5 giờ 30 cùng ngày, CAP Hòa Xuân phát hiện, bắt giữ Hồ Tăng Lợi (1983, cùng trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) là đồng bọn của Hải khi đang lẩn trốn ở khu vực P. Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ).

Tại CAP Hòa Xuân, qua đấu tranh, bước đầu Lợi và Hải thừa nhận vừa thực hiện 3 vụ trộm đột nhập ở địa bàn P. Hòa Xuân, chiếm đoạt tài sản trị giá trên 26 triệu đồng. Cụ thể, 13 giờ ngày 8-3, Lợi gọi điện rủ Hải đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Đúng 0 giờ 30 ngày 9-3, Lợi đi xe máy BKS 43F1-394.22 đến nhà vợ Hải ở đường Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) để chở Hải đi trộm. Cả hai đi xe máy qua địa bàn P. Hòa Xuân tìm nhà nào sơ hở thì đột nhập lấy cắp tài sản. Sau một hồi đi lòng vòng để tìm “con mồi”, Hải chở Lợi đến ngã ba Trần Nam Trung – Kiều Sơn Đen. Tại đây, cả hai thống nhất, Hải ngồi trên xe cảnh giới, nếu thấy có lực lượng tuần tra thì gọi điện thông báo cho Lợi biết. Còn Lợi tìm cách chui vào nhà dân lấy cắp tài sản. Nếu gây án thành công, Lợi sẽ điện thoại cho Hải đến lấy tài sản, còn mình tiếp tục đột kích vào nhà khác.

Tang vật vụ án.

Theo phương án đã bàn, Lợi đến đường Lê Đỉnh, cạy cửa thoát hiểm, đột nhập nhà dân lấy cắp 2 ĐTDĐ trị giá 11,6 triệu đồng (1 Phone 6 Plus và Vivo màu đồng). Tiếp đến, Lợi qua nhà số 61- Lê Đỉnh (Đà Nẵng), lấy cắp 2 ĐTDĐ hiệu Samsung trị giá 7,5 triệu đồng, 2 ví tiền có tổng cộng 1,6 triệu đồng. Sau khi “ăn hàng” 2 vụ đầu trót lọt, Lợi tắt nguồn tất cả các ĐTDĐ trộm được rồi chạy xe đến đường Nguyễn Đó, gọi cho Hải đến. Tại đây, Lợi đưa cho Hải 3 ĐTDĐ để bỏ vào cốp xe máy và tiếp tục “đột vòm” vào nhà số 248, lấy cắp thêm 1 ĐTDĐ loại Oppo trị giá 4,9 triệu đồng. Trong khi Lợi đang gây án thì Hải đứng ngoài cảnh giới, bị lực lượng 8394 Hòa Xuân khống chế bắt giữ. Và từ lời khai của Hải, CAP Hòa Xuân bắt giữ được Lợi, chuyển cho CAQ Cẩm Lệ xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 10-3, cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam Lợi và Hải để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_221560_-dot-vom-luc-nua-dem.aspx