Đợt triều cường trên 1m70 sắp xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh

Theo dự báo, trong vài ngày tới, TP Hồ Chí Minh và vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ có đợt triều cường mới, đỉnh triều đạt mức từ 1m70 – 1m75.

Mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai lên nhanh trong những ngày qua và hiện đang ở mức cao.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới mực nước đỉnh triều tiếp tục lên nhanh. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 28 – 29/10 (mùng 1, mùng 2 tháng 10 AL). Dự kiến đỉnh triều tại trạm Phú An (trên sông Sài Gòn) đạt mức 1m70, tại trạm Nhà Bè (trên kênh Đồng Điền) đạt 1m75, vượt xa báo động 3 (mức 1m50). Thời gian xuất hiện đỉnh triều là từ 4 -7h và từ 16 – 18h. Đây sẽ là đợt triều cường cao thứ hai trong năm 2019 tại TP.HCM.

Đợt triều cường cuối tháng 9 – đầu tháng 10 đã lập mốc kỷ lục với mức 1m77 tại trạm Phú An và 1m80 tại trạm Nhà Bè, gây ngập nặng nhiều khu vực trong gần một tuần.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/dot-trieu-cuong-tren-1m70-sap-xuat-hien-tai-tp-ho-chi-minh