Đốt sách thị uy con lúc dạy học, ông bố suýt chút nữa gây ra đại họa

Tất nhiên, cậu con trai được phen sợ tái mặt và hứa hẹn với bố sẽ chuyên tâm học hành hơn. Tuy nhiên, suýt chút nữa, ông bố đã gây ra đại họa từ chính hành động đốt sách thị uy con của mình

Một ông bố họ Lý ở Thượng Hải (Trung Quốc) trong khi kèm con trai lớp 4 học bài đã vô cùng tức giận. Nguyên nhân do con anh rất nghịch ngợm và thường mất tập trung lúc học, đến ngay bài tập đơn giản mà cậu con trai cũng không giải được nên anh Lý đâm nổi cáu.

Cơn bực tức lên đỉnh điểm, anh Lý liền lấy một cuốn sách của con để đốt nhằm thị uy.

Tất nhiên, cậu con trai của anh được phen sợ tái mặt và hứa hẹn với bố sẽ chuyên tâm học hành hơn.

Thấy cuốn sách đã cháy gần hết, con trai đã chuyển đổi thái độ học tập, anh Lý liền tiện tay ném tàn cuốn sách ra khỏi ban công.

Anh Lý liền tiện tay ném tàn cuốn sách ra khỏi ban công, suýt chút nữa gây ra đại họa

Anh Lý liền tiện tay ném tàn cuốn sách ra khỏi ban công, suýt chút nữa gây ra đại họa

Tuy nhiên, sự việc vô ý này của anh Lý suýt chút nữa khiến căn hộ chung cư của hàng xóm bùng cháy, bởi lẽ, phần sách cháy dở bị gió thổi vào căn hộ này và bén vào một số vật dụng dễ cháy nổ.

May mắn sự việc được phát hiện kịp thời nên không có thiệt hại về người và của. Cảnh sát sau đó điều tra và phát hiện nguyên nhân xuất phát từ anh Lý.

Anh Lý sau đó phải xin lỗi mọi người vì hành động bốc đồng, thiếu ý thức phòng cháy chữa cháy của mình. Ông bố này cũng phải viết một bản cam kết không tái phạm.

Trên thực tế, rất nhiều bố mẹ "nổi điên" khi dạy con cái học hành. Tuy nhiên, để tránh những hậu quả đáng tiếc từ sự nóng nảy của bản thân, các phụ huynh cần rèn luyện sự kiên nhẫn và bình tĩnh hơn nữa.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/dot-sach-thi-uy-con-luc-day-hoc-ong-bo-suyt-chut-nua-gay-ra-dai-hoa-20210112091958997.html