Đợt rét hiếm có ở miền Bắc từ 30/12 mạnh cỡ nào?

Từ đêm 29 ngày 30/12, miền Bắc bước vào đợt rét đậm rét hại hiếm có do ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ mạnh. Dự báo khối không khí lạnh này sẽ chi phối thời tiết cả ba miền.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 19h tối 29/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Ở những nơi mà không khí lạnh đi qua trên lãnh thổ Trung Quốc, đã có 6 trạm Quốc tế quan trắc giá trị khí áp cao vượt 1080mb, riêng trạm Tosontsengel đã ghi nhận khí áp 1091.9 mbar, nhiệt độ -44.0˚C và trạm TsetsenUul đã ghi nhận khí áp lên tới 1094.3 mbar (cao nhất trong đợt này, và cả 2 trạm quan trắc đều ở vùng tâm lạnh Mông Cổ).

Cơ quan khí tượng nhận định có lẽ đây cũng là giá trị áp suất khí quyển cao nhất trong gần 4 năm qua, kể từ sau kỷ lục lịch sử năm 2016 được quan trắc ở khu vực này.

Đợt này băng giá và sương muối có thể xuất hiện

Dự báo từ sau 19h ngày hôm nay 29/12, toàn miền Bắc sẽ nằm trọn trong khối không khí lạnh đặc biệt mạnh này. Cụ thể: từ 19h-20h các địa phương Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh sẽ đón gió mùa đầu tiên. Với khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội, từ sau 23h đêm, nhiệt giảm nhanh chóng, trời chuyển rét. Như vậy, dự báo thời tiết Tết Dương lịch 2021, miền Bắc chìm trong giá rét.

Trọng tâm rét hại lần này tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Dự báo ban đầu cũng cho thấy nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt thấp nhất dưới 5 độ C, gồm: Cao Bằng 1 độ C, Lạng Sơn và Mù Cang Chải (Yên Bái) 2 độ C, Bắc Kạn 3 độ C, Điện Biên Phủ 4 độ C...

Trạng thái rét đậm, rét hại tại miền Bắc có thể kéo dài đến hết ngày 2/1/2021, sau đó khu vực tăng nhiệt nhanh. Đến ngày 3/1, nền nhiệt tại khu vực đồng bằng có thể tăng thêm 4 độ C so với trước đó, dao động 15-19 độ C.

Dự báo nhiệt độ toàn đợt rét này. Nguồn: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Nhận định về mức độ khắc nghiệt của đợt rét này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đợt không khí lạnh sắp tràn xuống nước ta có cường độ đặc biệt mạnh, nhưng chưa có đủ yếu tố so sánh với đợt rét kỷ lục năm 2016.

"Đợt rét lần này hiếm gặp, giá trị nhiệt độ thấp nhất có thể gần bằng năm 2016 nhưng do hệ thống gió tây ở mực 5.000 m trong đợt này không mạnh bằng, đồng thời không có mưa ẩm, nhiệt độ trung bình trong ngày vẫn cao hơn nhiều so với 4 năm trước", cơ quan khí tượng cho biết.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời chuyển rét từ sáng 30/12 với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ; các tỉnh Nam Trung Bộ.

Cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo chuyển lạnh về đêm và sáng sớm, có thể xuất hiện mưa dông trái mùa. Trạng thái này bắt đầu từ ngày 31/12.

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, TP.HCM có tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm, mát mẻ vào ban ngày với nhiệt độ chênh lệch khá lớn, dao động 19-27 độ C.

Hà Ly

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/dot-ret-hiem-co-o-mien-bac-tu-30-12-manh-co-nao-26063.html