Đợt rét đầu mùa ở miền Bắc kéo dài bao nhiêu ngày?

Miền Bắc vừa đón đoạt rét sâu đầu tiên trong mùa đông năm nay. Cơ quan khí tượng dự báo, Bắc Bộ duy trì nền nhiệt từ 15 - 18 độ C. Trong khi đó vùng núi cao như Sa Pa nhiệt độ xuống còn 8 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 29/11, không khí lạnh đã tràn xuống nước ta. Đợt không khí lạnh này tác động đến toàn bộ miền Bắc. Nhiệt độ khu vực đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ C, vùng núi dao động từ 12 - 15 độ C, trời rét đậm.

Ở các vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn nhiệt độ giảm xuống ngưỡng từ 8 - 10 độ C. Ban ngày, nhiệt độ khoảng 14 độ C.

Đây là đợt rét đậm đầu tiên trong mùa đông năm nay. Dự báo, đợt không khó lạnh này không gây mưa ở Bắc Bộ nhưng nó khiến thời tiết hanh khô. Trạng thái này còn kéo dài trong vài ngày tới.

Ở Hà Nội, nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 18 độ C. Thời tiết này sẽ duy trì đến ngày 1/12. Từ ngày 2/12, nhiệt độ tăng nhẹ trở lại nhưng vẫn ở mức khá lạnh.

Sau đợt rét đầu mùa này thì một đợt không khí lạnh mới có khả năng tác động khiến nhiệt độ tiếp tục giảm sâu. Hà Nội ghi nhận ở mức nhiệt thấp nhất khoảng 15 độ C (ngày 5/12).

Trong khi đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến 1/12, các tỉnh Trung và Nam Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 150-300mm, có nơi trên 350mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng mưa gây lũ quét, sạt lở ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận và các tỉnh Tây Nguyên. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Miền Bắc đón đợt rét đầu tiên trong mùa đông năm nay

Thời tiết hôm nay ngày 29/12/2020 như sau:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 21-23 độ

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 25-28 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Hiện trường sạt lở đất ở Quảng Nam

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/dot-ret-dau-mua-o-mien-bac-keo-dai-bao-nhieu-ngay-24382.html