Đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Từ ngày mai (26/11), nhiệt độ ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế sẽ tăng dần, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày dao động trong khoảng 20-25 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thông báo, ngày 25/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường sau ổn định, hội tụ trong đới gió Tây hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và hội tụ trong đới gió tây, ở Bắc Bộ có mưa rải rác, vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Trong ngày 25/11, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời rét, nhiệt độ thấp 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Khu vực Hà Nội ngày 25/11 rét đậm, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng là 12-14 độ C.

Không khí lạnh còn hoạt động mạnh hết ngày 25/11. Từ ngày mai, nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ nhích dần.

Tuy nhiên, từ 26/11, nhiệt độ ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế tăng dần, trời nhiều mây, hửng nắng, mưa rải rác ở vài nơi, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày dao động trong khoảng 20-25 độ C. Thủ đô Hà Nội sẽ có nắng ấm.

Cũng theo trung tâm dự bào, từ đêm 24 đến 27/11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa đến mưa to, từ Quảng Trị đến Phú Yên mưa to đến rất to.

Các chuyên gia của Trung tâm khí tượng cũng đưa ra dự báo, tới 2/12, Bắc Bộ sẽ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mới, trời tiếp tục trở rét.

Video: Cận cảnh băng giá xuất hiện ở Fansipan

Kim Thược

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dot-ret-dam-ret-hai-o-mien-bac-keo-dai-den-bao-gio-d365301.html