Đốt rác gây cháy rừng, người đàn ông lĩnh 9 tháng tù

TAND huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Dương Văn Chít 9 tháng tù giam về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Bị cáo Dương Văn Chít tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Người Đưa Tin

Bị cáo Dương Văn Chít tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Người Đưa Tin

Thông tin trên báo Người Đưa Tin, ngày 23/11, TAND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) mở phiên xét xử tuyên Dương Văn Chít (SN 1963, ngụ xã Hòa Sơn) 9 tháng tù về tội vi phạm quy định về PCCC.

Cáo trạng của vụ án, báo Vietnamnet cho hay, vào khoảng 7h30 ngày 28/6, sau khi dọn dẹp nhà ông Chít gom rác đưa ra phía sau nhà để đốt. Sau đó, người đàn ông này dùng nước để dập tắt lửa rồi rời khỏi nhà.

Tuy nhiên, khoảng 9h cùng ngày, ngọn lửa cháy trở lại làm cháy lan ra rừng keo non và bạch đàn gần bên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, hàng trăm người thuộc lực lượng PCCC, Bộ đội, công an, kiểm lâm, dân phòng… triển khai các phương án dập lửa. Sau nhiều giờ, ngọn lửa mới được khống chế.

Vụ việc khiến 5,7 ha rừng bị cháy hoàn toàn, không có khả năng hồi phục. Tổng trị giá tài sản thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/dot-rac-gay-chay-rung-nguoi-dan-ong-linh-9-thang-tu-a301997.html