Đột quỵ trẻ hóa do stress và thói quen ăn uống

Đột quỵ được xem là nguyên nhân tử vong hàng đầu, nếu may mắn được cứu sống khả năng hồi phục thấp khiến người bệnh mất khả năng lao động và còn phải có người chăm sóc thường xuyên. Bên cạnh đó, chi phí điều trị căn bệnh này cũng khá tốn kém.

TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội đột quỵ TP Hồ Chí Minh cho biết, mỗi năm nước ta có hơn 200.000 người bị đột quỵ, 50% trong số đó tử vong. Đa số những bệnh nhân tử vong vì căn bệnh này là do không được cấp cứu kịp thời.

Theo TS.BS Nguyễn Huy Thắng, chẩn đoán đột quỵ hết sức đơn giản với 3 dấu hiệu cơ bản ở người bị đột quỵ là méo miệng, liệt tay liệt chân 1 bên và rối loạn ngôn ngữ. Lúc này, phải đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất có thể trước khi được can thiệp các bước tiếp theo.

Tuy nhiên, khi trong nhà có người bị đột quỵ bất ngờ trong trường hợp khẩn cấp này những người xung quanh người bệnh thường lúng túng, bấn loạn không biết cách xử lý. Thực tế, những tình huống tử vong đã xảy ra do sự sơ xuất và không biết cách xử lý của người thân.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Mai Thị Hương Lan - Trưởng khoa Nội Thần kinh Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, đột quỵ (tai biến mạch máu não) là chứng bệnh vô cùng nguy hiểm nó đến bất ngờ khiến người bệnh có thể tử vong nếu không biết cách cấp cứu kịp thời. Nếu may mắn được cứu sống, bệnh nhân có nguy cơ cao mắc các biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhận thức, mất khả năng vận động, nhiễm trùng đường tiết niệu, khó khăn trong việc nói hoặc nuốt, rối loạn tâm lý… Ngoài ra, còn ảnh hưởng nặng nề đến tình hình tài chính và tinh thần của người nhà bệnh nhân bị đột quỵ.

Các chuyên gia về đột quỵ cũng cho rằng, theo y văn thế giới bệnh đột quỵ thường xảy ra ở những người từ 50 - 60 tuổi, thế nhưng trong thời gian gần đây, căn bệnh đột quỵ này đang ngày càng trẻ hóa và thậm chí trẻ em cũng mắc căn bệnh này. Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này ngày càng trẻ hóa là do stress, thói quen ăn uống nhiều muối, chất béo, hút thuốc lá, rượu bia…

Bác sĩ chuyên khoa thần kinh khuyến cáo, nếu có bất kỳ triệu chứng như méo miệng, tê yếu chân tay, nửa người hoặc toàn thân, hãy nhập viện cấp cứu càng sớm càng tốt trong thời gian vàng để các bác sĩ can thiệp và sử dụng thuốc hiệu quả. Hạn chế để người bệnh nằm nghỉ ngơi hay làm theo các hướng dẫn lan truyền trên mạng như: chích máu đầu ngón tay, nặn chanh vào miệng... sẽ làm kéo dài thời gian nhập viện.

Để hạn chế nguy cơ đột quỵ, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên xây dựng lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá, không uống rượu bia, tập thể dục thường xuyên. Đặc biệt, những bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp hay rối loạn lipid máu... cần lưu ý các triệu chứng để phát hiện bệnh và điều trị kịp thời.

Mai Phương

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/dot-quy-tre-hoa-do-stress-va-thoi-quen-an-uong-522145.html