Đốt pháo trong lớp, một học sinh bị dập nát bàn tay

Sự việc đáng tiếc xảy ra tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc khiến một học sinh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng máu chảy nhiều và lòng bàn tay phải bị dập nát.

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc nơi em H. theo học

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc nơi em H. theo học

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h45 ngày 16/3, trong giờ ra chơi của tiết 1, em Nguyễn Văn H (sinh năm 2004, trú tại xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) hiện đang là học sinh lớp 10 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc đã thực hiện hành vi đốt pháo tự chế trong lớp.

Hậu quả của vụ việc đã khiến bàn tay phải của H bị dập nát, chảy nhiều máu và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân Y 109 trên địa bàn tỉnh, sau đó phải chuyển xuống tuyến Trung ương.

Hiện trường vụ việc do học sinh ghi lại

Xác nhận thông tin vụ việc với Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Văn Đồng – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đầu giờ chiều ngày hôm qua, sau khi nghe tiếng nổ lớn phát ra tại tầng 3 của khu lớp học, nhà trường đã tiến hành kiểm tra và phát hiện vụ việc. Khi đó, em H là học sinh ngồi gần cửa sổ, trong giờ ra chơi đã đốt pháo tự chế với ý định ném ra ngoài. Tuy nhiên, do pháo phát nổ nhanh khiến tay của em bị thương nặng, kính cửa sổ cũng bị rạn vỡ.

Sau khi xảy ra vụ việc, em H được sơ cứu và chuyển ra bệnh viện. Phía nhà trường cũng đã mời công an vào cuộc xác minh. Bước đầu xác định là do em H tự ý mang pháo và đốt trong lớp học. Về sức khỏe của em H, thông tin nhà trường nhận được đến ngày hôm nay (17/3), H đã tỉnh táo và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện dưới Hà Nội.

“Thời gian qua, ngành giáo dục và nhà trường đã thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo về mối nguy hiểm của các loại pháo nổ. Đồng thời, yêu cầu học sinh, phụ huynh cùng ký cam kết cam kết không tàng trữ, sử dụng các loại pháo nổ này. Tuy nhiên vẫn có trường hợp tai nạn đáng tiếc liên quan đến pháo gây ra. Ngay trong chiều nay, nhà trường sẽ có cuộc họp với các giáo viên để tiếp tục quán triệt về việc này và nhà trường sẽ lắp thêm một số camera để giám sát, răn đe học sinh nhằm trách vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra” – ông Nguyễn Văn Đồng thông tin thêm.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/dot-phao-trong-lop-mot-hoc-sinh-bi-dap-nat-ban-tay-YrcRimQGg.html