Đốt pháo, thiếu niên bị nổ nát bàn tay

Đốt pháo để nghịch cho vui, nhưng khi vừa châm lửa đốt thì pháo phát nổ trên tay khiến một thiếu niên bị thương nặng.

Sáng 14-1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang điều trị cho em Lê Như H. (SN 2006, trú xã Tân An, huyện Đak Pơ) bị thương tích do pháo nổ.

Vào tối 13-1, em H. đốt pháo cho vui. Tuy nhiên, khi vừa bật lửa đốt, chưa kịp vứt ra xa thì quả pháo phát nổ ngay trên tay em H. Hậu quả bàn tay trái em H. cầm pháo bị thương tích nặng và một số vết thương tại vùng mặt.

Em H. đang được điều trị tại bệnh viện với vết thương ở tay trái do pháo nổ

Em H. đang được điều trị tại bệnh viện với vết thương ở tay trái do pháo nổ

Ngay sau đó, em H. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Pơ rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp tục điều trị.

Được biết, quả pháo em H. đốt là loại pháo tự chế được từ bột que diêm.

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dot-phao-thieu-nien-bi-no-nat-ban-tay-20200114113522696.htm