Đốt pháo sáng: Triệu tập loạt nghi can quê Nam Định

Trong vụ cổ động viên đốt pháo sáng làm náo loạn sân Hàng Đẫy, công an đã quyết định khởi tố vụ án và triệu tập nhiều nghi can.

Liên quan đến vụ vụ cổ động viên đốt pháo sáng, làm loạn tại SVĐ Hàng Đẫy hôm 11/9 khiến 2 người bị thương, sáng 14/9, tin từ Công an quận Đống Đa (Hà Nội), cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" và "Chống người thi hành công vụ".

Lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho hay trước sự việc đối tượng là cổ động viên (CĐV) CLB bóng đá Nam Định đốt pháo sáng, loại pháo thăng thiên làm một cổ động viên (CĐV) nữ của CLB Hà Nội bị thương nặng ở chân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Công an TP tập trung điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng đã gây ra vụ việc.

Cùng với Quyết định khởi tố vụ án, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã triệu tập nhiều nghi can quê ở Nam Định để đấu tranh, làm rõ vụ án.

Được biết một tổ công tác Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã về Nam Đinh xác minh tìm các cổ động viên đã bắn pháo sáng, gây rồi tại sân Hàng Đẫy.

Hình ảnh một trong những cổ động viên Nam Định cầm pháo sáng đã được ghi lại. Ảnh: Bongdaplus

Hình ảnh một trong những cổ động viên Nam Định cầm pháo sáng đã được ghi lại. Ảnh: Bongdaplus

Trước đó, tối 11/9, Hà Nội FC có cuộc tiếp đón CLB Nam Định trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu bù vòng 22 V-League 2019.

Tại đây pháo sáng đã xuất hiện không chỉ trên khán đài mà còn được các CĐV bên khu vực CLB Nam Định bắn xuống sân ngay sau khi Văn Quyết ghi bàn thắng cho Hà Nội FC.

Đến đầu hiệp 2, đã có hơn 15 quả pháo sáng được đốt, bắn xuống sân đấu. Khoảng phút 56 của trận đấu, một quả pháo sáng được bắn từ khán đài B sang thẳng khán đài A đã trúng chân một CĐV nữ khiến máu chảy liên tục, buộc lực lượng an ninh sân phải sử dụng xe cứu thương đưa đến bệnh viện.

Ngày 13/9, Ban Kỷ luật LĐBĐVN (VFF) đã họp để ra án kỷ luật đối với các bên liên quan vụ việc CĐV đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ở trận đấu của CLB Hà Nội với Nam Định.

BTC sân Hàng Đẫy phải tổ chức 2 trận đấu tiếp theo của CLB Hà Nội ở mùa giải 2019 không có khán giả. Đội bóng của bầu Hiển đồng thời bị nhận án phạt 85 triệu đồng, gồm 70 triệu đồng do để CĐV đốt pháo sáng và 15 triệu đồng do hành vi của CĐV, chửi quan chức, ném đồ vật xuống sân.

Trước đó, Chủ tịch Hội CĐV Nam Định Bùi Tiến Dũng cũng nói trên Dân Việt, lực lượng an ninh sân Hàng Đẫy hôm 11/9 đã làm việc quá chủ quan, tắc trách: "Họ gần như không kiểm tra gì cả. Chỉ kiểm tra ba lô qua loa chứ không kiểm soát người. Cũng không có cửa từ kiểm soát và pháo sáng được đưa vào sân quá dễ dàng".

Thu Thảo(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/dot-phao-sang-trieu-tap-loat-nghi-can-que-nam-dinh-3387601/