Đột phá, xây dựng BĐBP Quảng Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

'Trong thiên tai, bão lũ, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Nam đã không quản ngại hiểm nguy, sóng to, gió lớn, làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ các đồn, trạm đã nỗ lực cảnh giác, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ từng đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới, góp phần chủ động ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Hình ảnh BĐBP đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân'. Đó là phát biểu của đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ BĐBP Quảng Nam lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 8-7.

Đoàn chủ tịch đại hội. Ảnh: Hải Luận

Đoàn chủ tịch đại hội. Ảnh: Hải Luận

Dự khai mạc có các đồng chí: Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành trong tỉnh Quảng Nam.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ BĐBP Quảng Nam đã kịp thời tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các cấp. các ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương biên giới trong công tác củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh trên hai tuyến biên giới của tỉnh.

Đảng bộ đã có nhiều giải pháp lãnh đạo tập trung xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, rèn luyện chấp hành kỷ luật và pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo, BĐBP Quảng Nam đã triển khai và tổ chức hiệu quả các chương trình, các mô hình, việc làm giúp dân trên địa bàn Biên phòng, tạo nhiều dấu ấn đậm nét như: Duy trì có hiệu quả chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; các mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Thôn không có người vi phạm pháp luật”, “Phòng đọc biên giới”,“Bát cháo nhân ái”, “Hũ gạo tình thương”, “Tay kéo Biên phòng”; phong trào “BĐBP Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Đặc biệt, qua lãnh đạo triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đến nay, trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Nam đã thành lập 37 tổ tự quản đường biên cột mốc với 733 thành viên, 171 tổ tự quản an ninh trật tự với 1.718 thành viên và 84 tổ đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển với 4.366 thành viên.

Ngoài ra, BĐBP Quảng Nam còn làm tốt công tác phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn biên giới, biển đảo; đấu tranh thành công 4 chuyên án, 35 kế hoạch nghiệp vụ; bắt 42 vụ/63 đối tượng, thu giữ 890 gam heroin, 67 gam ma túy đá, 630 viên ma túy tổng hợp....

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP Quảng Nam đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo; tích cực tham gia hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn biên giới; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng BĐBP Quảng Nam vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu và thực hiện thắng lợi 3 đột phá lớn.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hải Luận

Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam (đứng giữa) chúc mừng Ban chấp Đảng bộ BĐBP Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hải Luận

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ BĐBP Quảng Nam. Ảnh: Hải Luận

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu: “BĐBP tỉnh phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các biện pháp công tác Biên phòng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng BĐBP tỉnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng đảng bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ”.

Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: CTV

140 đại biểu thuộc các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ BĐBP Quảng Nam về dự Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP Quảng Nam được bầu là Bí thư Đảng ủy BĐBP Quảng Nam và Đại tá Nguyễn Bá Thông, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Nam được bầu là Phó Bí thư Đảng ủy BĐBP Quảng Nam. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 với 7 đại biểu.

Hải Luận

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dot-pha-xay-dung-bdbp-quang-nam-chinh-quy-tinh-nhue-tung-buoc-hien-dai-post430625.html