Đột phá với công nghệ số

Thời gian qua, Trường Sĩ quan Chính trị (SQCT) đã tập trung đột phá nâng cao chất lượng dạy và học bằng nhiều nội dung, biện pháp, cách làm chủ động, sáng tạo, đặc biệt là việc xây dựng mô hình 'Nhà trường thông minh'.

Trong đó, điểm nhấn là việc tiếp cận, khai thác, làm chủ công nghệ thông tin (CNTT) và ứng dụng công nghệ số vào học tập, nghiên cứu khoa học đã mang lại phương pháp học tích cực, hiệu quả cao.

Học viên Trường Sĩ quan Chính trị nghiên cứu, học tập tại thư viện nhà trường.

Thượng úy Nguyễn Đức Thuận, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 7-đơn vị quản lý học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn, chia sẻ: “Để tổ chức có hiệu quả việc áp dụng CNTT gắn với việc học tập của học viên, đơn vị tiến hành lập ra Tổ công nghệ bằng cách lựa chọn những hạt nhân có vốn kiến thức và am hiểu sâu rộng về CNTT để giúp đỡ, bồi dưỡng những đồng đội còn hạn chế về tin học. Nội dung bồi dưỡng chủ yếu về kiến thức soạn giáo án điện tử, ứng dụng CNTT trong xây dựng và thiết kế clip, hiệu ứng khi giảng bài, cách khắc phục một số lỗi thông thường trên máy vi tính, cài đặt các ứng dụng phục vụ học tập, bồi dưỡng tiếng Anh cơ bản trong tin học… Từ đó nhân rộng việc áp dụng công nghệ trong toàn đơn vị”.

Thượng sĩ Vũ Duy Bão, học viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 5, cho biết thêm: “Ứng dụng CNTT được học viên thực hiện từ những năm học đầu tiên thông qua việc tra cứu tài liệu số tại thư viện của nhà trường. Đến năm học thứ hai, thứ ba, việc ứng dụng CNTT phát triển sâu rộng hơn thông qua việc ứng dụng các phần mềm cắt ghép nhạc vào việc thu, phát tin của đơn vị, xây dựng các clip phóng sự, tập bài các học phần chuyên ngành CTĐ, CTCT; xây dựng bài giảng chính trị bằng PowerPoint với những hình ảnh minh họa trực quan, sinh động”.

Việc ứng dụng CNTT vào xây dựng kỹ năng tay nghề CTĐ, CTCT còn được học viên Trường SQCT vận dụng vào việc tổ chức các buổi sinh nhật đồng đội, tọa đàm, diễn đàn có sử dụng trình chiếu và clip minh họa… mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Với Trung sĩ Nguyễn Đăng Kha (học viên Đại đội 5, Hệ 3), việc tiếp cận, khai thác CNTT như có trong tay mình một quyển bách khoa toàn thư, có thể tìm kiếm những thông tin cần thiết, từ đó việc học tập trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, học viên đã tiến hành khai thác CNTT một cách có hiệu quả trong phục vụ học tập thông qua hệ thống mạng internet, mạng Misten, hệ thống mạng LAN nội bộ và website của nhà trường. Đội ngũ cán bộ, học viên còn khai thác, sử dụng hiệu quả mạng internet, mạng xã hội trong đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Trung tá Trần Xuân Chuyên, Trưởng ban Thanh niên nhà trường, tâm đắc: Hiện nay, phong trào ứng dụng CNTT của nhà trường đang có bước phát triển mạnh mẽ, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, như: “Chi đoàn công nghệ thông tin” ở Tiểu đoàn 7; “Chi đoàn công nghệ số” ở Tiểu đoàn 5; “Bài giảng 3 tốt” của Khoa CTĐ, CTCT… mang lại nhiều hiệu quả thiết thực và được nhân rộng. Công nghệ số đã và đang là vấn đề được hết sức quan tâm ở Trường SQCT hiện nay; khẳng định hướng đi tích cực, hiệu quả, góp phần giúp học viên tiến gần hơn đến công nghệ số và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Bài và ảnh: TOÀN HIỆP

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dot-pha-voi-cong-nghe-so-554397