Đột phá bệnh viện tuyến quận huyện

Từ những cơ sở khám chữa bệnh bình thường, ít bệnh nhân, đến nay tuyến bệnh viện (BV) của 24 quận, huyện trên địa bàn TPHCM đã được đầu tư cơ sơ vật chất khang trang, hiện đại. Các BV chủ động thực hiện nhiều kỹ thuật tiên tiến cứu sống những ca bệnh hiểm nghèo, ngày càng thu hút đông người bệnh, chứng minh mô hình vệ tinh của BV tuyến trên đầy hiệu quả.

Khu chạy thận nhân tạo (BV quận 7) mỗi ngày có gần 60 bệnh nhân tới điều trị

Khu chạy thận nhân tạo (BV quận 7) mỗi ngày có gần 60 bệnh nhân tới điều trị

Tiếp sức phẫu thuật

Đầu tháng 7 vừa qua, Bệnh viện quận 7 tiếp nhận bệnh nhi A. (9 tuổi, ngụ phường Bình Thuận, quận 7) trong tình trạng nguy kịch, bị vật nhọn đâm thủng tim, khiến cơ thể ngưng tim, ngưng thở. Các y bác sĩ của BV kiên trì hồi sức cấp cứu bằng cách đặt nội khí quản, hồi sức tim, nhất định không bỏ cuộc. Cùng lúc, BV quận 7 hợp sức với BV Nhi đồng 2 giúp bệnh nhi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

BS CKII Hồ Văn Anh Dũng, Khoa Ngoại Tổng hợp BV Nhi đồng 2 đến giờ vẫn chưa hết hồi hộp, kể: Mở lồng ngực bé A. thám sát, máu vẫn chảy ào ạt, tràn vào màng tim, phổi. Sau khi xử lý chảy máu, các bác sĩ phát hiện vết rách màng tim phía trước thất phải khoảng 2cm, vị trí sát động mạch vành bên trái, nếu sơ suất có thể làm rách động mạch gây chảy máu ồ ạt, nguy cơ hoại tử vết thương rất cao, đòi hỏi phải khâu vá vết rách thật cẩn thận. Bé phải liên tục được truyền máu để bù vào lượng đã mất. Ca phẫu thuật căng thẳng kéo dài 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc trong sự thở phào nhẹ nhõm của ê-kíp phẫu thuật. Bé A. được cứu sống, khỏe mạnh. “Với tình huống này, chúng tôi ghi nhận sự nỗ lực đáng khâm phục của các đồng nghiệp BV quận 7”, BS CKII Lê Thị Minh Hồng, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2 chia sẻ thêm.

Cũng trong tháng 7, BV quận 7 tiếp nhận sản phụ Đ.T.H.Đ. (34 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè), nhập viện tình trạng nguy kịch, lơ mơ, đau bụng dữ dội, da niêm mạc nhợt nhạt và sốc mất máu giảm thể tích do thai ngoài tử cung trái vỡ gây xuất huyết ồ ạt trong ổ bụng. Bệnh nhân được đội ngũ y, bác sĩ BV quận 7 tiến hành hồi sức tích cực, bù nước và điện giải. Sau hồi sức, bệnh nhân vẫn lơ mơ, mạch quay khó bắt, huyết áp 50/40mmHg. Tình hình bệnh nhân rất nguy kịch, nếu chuyển viện sẽ có nguy cơ tử vong ngay trên đường. Ngay lập tức, BV quận 7 “kích hoạt” báo động đỏ toàn BV. Sau 10 phút bệnh nhân được cầm máu hoàn toàn, tình trạng huyết động trở lại ổn định. Bệnh nhân tiếp tục được làm sạch ổ bụng và truyền 1.050ml máu bồi hoàn lại lượng máu đã mất. Bệnh nhân bình phục và xuất viện sau gần 10 ngày được điều trị tích cực. Mới đây, BV Đa khoa Nam Sài Gòn cũng tạo dấu ấn khi cứu sống bệnh nhân Đ.T.H. (56 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh). Ngày 8-10, gia đình đưa bệnh nhân H. tới BV Đa khoa Nam Sài Gòn với hy vọng rất mong manh. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mê man, nhịp tim nhanh 120 lần/phút, thở nhanh 35 lần/phút, tụt huyết áp, không có nước tiểu. Bệnh nhân được ê-kíp của BS CKI Hồ Thanh Lịch, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu theo dõi, đồng thời phối hợp nhiều biện pháp hồi sức tích cực khác: thở máy, thuốc vận mạch để nâng huyết áp, sử dụng kháng sinh phối hợp, điều chỉnh rối loạn thăng bằng kiềm toan, thuốc kháng đông… Sau 11 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân H. tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt và ngưng thở máy. Chức năng thận trở về bình thường, men gan, men tim ổn định. Bệnh nhân xuất viện trong niềm vui và hạnh phúc của bao người.

“Thay da đổi thịt”

Năm 2019, BV huyện Cần Giờ khánh thành với quy mô 200 giường bệnh, được đầu tư trang thiết bị đầy đủ, trong đó, có 3 phòng mổ hiện đại mà nhiều BV ở trung tâm thành phố chưa có. Hệ thống nội soi phẫu thuật, chẩn đoán hình ảnh cao cấp, có máy CT-scan, máy xét nghiệm phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị; hệ thống cấp cứu được trang bị máy thở, máy siêu âm, monitor theo dõi dấu hiệu sinh tồn... “Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư hiện đại có sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ được tăng cường từ các BV tuyến trung tâm, sẽ giúp người dân Cần Giờ được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất”, BS CKII Trần Ninh Bảo Thy, Phó Giám đốc BV huyện Cần Giờ, cho biết.

Cũng được hưởng lợi từ khi BV được xây mới và đưa vào sử dụng năm 2017 với cơ sở vật chất hiện đại, tỷ lệ khám, chữa bệnh ngày một nâng lên giúp BV Gò Vấp đạt tiêu chuẩn BV hạng II; danh hiệu BV xanh… Một “đặc sản” của BV Gò Vấp là dịch vụ khám bệnh trọn gói. Người dân khi tới khám bệnh chỉ đóng 150.000 đồng sẽ được ngồi ghế salon, uống trà, cà phê, xem tivi tại phòng chờ để bác sĩ tới tận nơi khám bệnh, lấy máu xét nghiệm và được nhân viên y tế đưa đến các khoa phòng chụp chiếu phim. Vì dịch vụ phát triển tốt nên số lượng bệnh nhân ở 3 phòng khám “dịch vụ trọn gói” luôn quá tải, với 100-200 lượt/ngày. Ngoài ra, BV còn có dịch vụ chọn bác sĩ khám, hoặc khám theo yêu cầu, chưa kể, BV Gò Vấp có nhiều hệ thống điều trị hiện đại mà nhiều BV hạng 1 khác chưa có, như hệ thống lọc - rửa máy chạy thận tự động, không phải rửa thủ công bằng tay như trước.

Theo BS CKII Vũ Hoàng Hà, Phó Giám đốc Điều hành BV Gò Vấp, một trong những bí quyết việc thu hút người bệnh chính là BV đã chủ động trải thảm đỏ mời chuyên gia của các BV tuyến cuối, có người đang công tác, có người đã nghỉ hưu làm cố vấn chuyên môn cho đơn vị, chủ động ký kết hợp đồng chuyển giao kỹ thuật với các BV tuyến trên của thành phố. Nếu như vào thời điểm năm 2013, BV chỉ thăm khám 500-700 lượt bệnh nhân/ngày, thì hiện tại, số lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh đã tăng lên đến 2.200 lượt/ngày, ngày cao điểm lên đến 2.600 lượt.

Còn theo TS-BS CKII Nguyễn Thế Vũ, Phó Giám đốc Điều hành BV quận 7, BV quận luôn chú trọng xây dựng đội ngũ y tế “Ân cần - Thân thiện - Văn minh - Y đức”, nâng cao trình độ chuyên môn y bác sĩ và chú trọng đến y đức. Ngoài việc BV đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai các kỹ thuật mới, các y bác sĩ cũng nâng cao trình độ chuyên môn, hiệu quả chẩn đoán, điều trị, góp phần giảm tỷ lệ chuyển lên tuyến trên, tạo niềm tin cho người dân.

QUANG HUY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dot-pha-benh-vien-tuyen-quan-huyen-701891.html