'Đột nhập' Trung tâm báo chí Hội nghị Thượng đỉnh G20

Nước chủ nhà Nhật Bản đã bố trí toàn bộ khu Trung tâm thương mại quốc tế Intex, Osaka rộng 75.726 m2 để tổ chức hội nghị và đặt trung tâm báo chí của Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Các ứng dụng và công nghệ hydrogen trưng bày tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Osaka, Nhật Bản.

Các ứng dụng và công nghệ hydrogen trưng bày tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Osaka, Nhật Bản.

Cổng kiểm tra an ninh vào trung tâm báo chí Hội nghị Thượng đỉnh G20, Osaka, Nhật Bản.

Xe kiệu truyền thống trong các lễ hội Nhật Bản trưng bày tại địa điểm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Xe ô tô với động cơ chạy bằng nhiên liệu Hydro của hãng Tokyo được trưng bày tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Osaka, Nhật Bản.

Các phóng viên Chile tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Osaka, Nhật Bản ăn mừng đội nhà chiến thắng sau loạt đá penalty với Colombia trong giải đấu Copa America 2019.

Một phóng viên đang nằm nghỉ trên chiếc võng được ban tổ chức bố trí tại Trung tâm báo chí, Hội nghị Thượng đỉnh G20, Osaka, Nhật Bản.

Khu vực uống nước và ăn nhẹ trong khu tác nghiệp của báo chí tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Osaka, Nhật Bản.

Các tờ báo tiếng Anh và tiếng Nhật miễn phí cho phóng viên tại Trung tâm báo chí, Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản.

Không gian trải nghiệm văn hóa tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Osaka, Nhật Bản.

Trải nghiệm công nghệ thực ảo tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Osaka, Nhật Bản.

Mô hình công nghệ hàng không, vũ trụ được trưng bày tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Osaka, Nhật Bản.

Khu vực chế biến món ăn trực tiếp cho các phóng viên, thành viên đoàn tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Osaka, Nhật Bản.

Những nhân viên phục vụ mặc Kimono truyền thống tiếp đón phóng viên, thành viên đoàn tại khu vực phòng ăn Hội nghị Thượng đỉnh G20, Osaka, Nhật Bản.

Phòng ăn với hơn 800 chỗ ngồi tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Osaka, Nhật Bản.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dot-nhap-trung-tam-bao-chi-hoi-nghi-thuong-dinh-g20/579573.vnp