Đột nhập trại huấn luyện của phiến quân al-Shabab ở Somalia

Phiến quân al-Shabab có liên hệ với khủng bố al-Qaeda liên tục tấn công trong những tháng gần đây và đánh chiếm nhiều thị trấn ở miền trung và nam Somalia.

Từ đầu năm 2016, phiến quân al-Shabab liên tục mở những cuộc tấn công và đã chiếm quyền kiểm soát ít nhất 10 thị trấn ở Somalia. Phóng viên Hamza Mohamed của Al Jazeera đã “đột nhập” vào trại huấn luyện của phiến quân al-Shabab ở vùng ngoại ô thị trấn Moqokori, Somalia, và ghi lại hoạt động của nhóm nổi dậy này.

Các thủ lĩnh cấp cao của al-Shabab thăm thành viên trong tổ chức này, trong đó có cả "chuyên gia" chế tạo thuốc nổ, bác sĩ và những chiến binh chuyên thực hiện các vụ đánh bom tự sát,...

Nhiều tay súng đến từ các quốc gia láng giềng của Somalia đang được huấn luyện trong khu trại này.

Ethiopia từng điều động hàng nghìn binh sĩ tới Somalia theo một thỏa thuận với chính phủ Mogadishu để hỗ trợ quốc gia này chiến đấu với nhóm nổi dậy al-Shabab. Tuy nhiên, Ethiopia đang rút dần quân số do khó khăn về tài chính.

Được biết, các tay súng al-Shabab đã chiếm quyền kiểm soát thị trấn Moqokori suốt hơn 7 năm trước khi binh sĩ Ethiopia và Somalia tái chiếm thị trấn này.

Chính phủ Ethiopia cho biết nước này có thể sẽ rút binh sĩ khỏi những thị trấn khác trong những tháng tới.

Các em nhỏ nhìn theo đoàn xe của nhóm phiến quân al-Shabab tiến vào thị trấn Moqokori.

Kể từ năm 2011, nhóm nổi dậy al-Shabab đã mất quyền kiểm soát hầu hết các thị trấn và thành phố lớn của Somalia.

Được biết, mục tiêu của phiến quân al-Shabab là lật đổ chính phủ được quốc tế công nhận ở Somalia.

Chúng muốn áp đặt luật Hồi giáo nghiêm ngặt tại Somalia.

Chính phủ Somalia đã treo thưởng cho những ai “tóm” được các thủ lĩnh al-Shabab.

Ngoài ra, chính quyền Somalia cũng cam kết "ân xá" cho bất kỳ chiến binh al-Shabab nào rời bỏ tổ chức này.

Tuy nhiên, hầu hết các chiến binh al-Shabab đều từ chối lời đề nghị của chính phủ Somalia.

Những chiếc xe quân sự mà nhóm khủng bố al-Shabab đang sử dụng chính là do chúng cướp được sau các vụ đột kích vào căn cứ của quân chính phủ Somalia.

Phiến quân al-Shabab cũng cướp được một số loại vũ khí trong những lần tấn công vào căn cứ của Liên minh Châu Phi. (Nguồn ảnh: Al Jazeera).

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dot-nhap-trai-huan-luyen-cua-phien-quan-al-shabab-o-somalia-782402.html