Đột nhập thành phố ma rùng rợn ở Italy

Thành phố cổ đại Pompeii, Italy được mệnh danh là nơi ma ám rùng rợn khi gần 20.000 người bị chôn sống trong vụ phun trào núi lửa năm 79.

Thành phố cổ đại Pompeii, Italy được thành lập vào năm 600 trước công nguyên. Nơi đây từng là một trong những thành phố lớn nhất của miền Nam La Mã.

Thành phố cổ đại Pompeii, Italy được thành lập vào năm 600 trước công nguyên. Nơi đây từng là một trong những thành phố lớn nhất của miền Nam La Mã.

Thành phố Pompeii bị núi lửa Vesuvio chôn vùi trong một đợt phun trào dữ dội vào năm 79.

Khi đó, cả thành phố Pompeii nằm dưới lớp tro tàn, bị đất đá vùi lấp. Nó khiến vùng đất cổ kính này trở thành "thành phố bị lãng quên". Tất cả mọi hiện vật từ những đồ vật như bàn ghế, tranh vẽ và cả con người đều "đóng băng" theo thời gian.

Theo một số tài liệu ghi chép lịch sử, trong vụ phun trào núi lửa kinh hoàng đó, không có người dân nào may mắn thoát chết. Khoảng 20.000 người dân sống ở thành phố Pompeii bao gồm cả dân thường, quý tộc, nô lệ... đều bị chôn vùi trong lớp tro bụi, đất đá.

Chính vì vậy mà những thi thể người dân Pompeii được bảo quản rất tốt và trở thành các hóa thạch khá hoàn mỹ để các nhà khoa học nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc sống của người La Mã thời xưa.

Chính vì vậy, nơi đây được đánh giá là một trong những thành phố ma nổi tiếng thế giới.

Sự kiện kinh hoàng xảy đến với thành phố Pompeii đã được các nhà làm phim lấy cảm hứng và cho ra đời bộ phim ăn khách mang tên "Thảm họa Pompeii" vào tháng 2/2014.

Năm 1594, một người nông dân xây dựng kênh dẫn nước trên vùng đất thuộc thành cổ Pompeii năm xưa tình cờ phát hiện một mảnh đá cẩm thạch lớn bị vỡ và cả tiền đá. Kể từ đó, giới chuyên gia phát hiện được nhiều hiện vật quý giá khác.

Sau đó, giới chuyên gia áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại đã tái hiện lại diện mạo vốn có của thành phố sầm uất Pompeii. Đặc biệt người ta còn tái hiện được hàng trăm tư thế của người bị nạn trước khi chết như có người hai tay ôm đầu co tròn thành một cục hay có người tay ôm mặt gục đầu xuống đất. Kể cả người ôm túi tiền tháo chạy hoảng hốt, người mẹ bồng con cùng chết...là những tư thế đáng sợ khi xảy ra thảm họa núi lửa trên.

Hiện thành phố Pompeii là một trong những điểm du lịch hấp dẫn của Italy với gần 250.000 khách tham quan mỗi năm.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/dot-nhap-thanh-pho-ma-rung-ron-o-italy/20200214075727748