Đột nhập phá két sắt trộm tiền để chữa bệnh cho bố

Để có tiền chữa bệnh cho bố, Huy cùng đồng bọn đột nhập nhà anh Thắng phá két sắt lấy trộm 220 triệu đồng.

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Hoàng Danh Huy, SN 1993, trú tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành và Trương Đăng Cung, SN 1974, trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành về hành vi trộm cắp tài sản

Trước đó, vào ngày 22/5/2020, Công an huyện Yên Thành nhận được tin báo của anh Thái Hữu Thắng, SN 1971, trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành về việc bị kẻ gian đột nhập cạy két sắt lấy trộm số tiền 220 triệu đồng.

Hai đối tượng Hoàng Danh Huy và Trương Đăng Cung.

Hai đối tượng Hoàng Danh Huy và Trương Đăng Cung.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Yên Thành đã phối hợp Công an xã Xuân Thành tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an thấy nổi lên đối tượng tình nghi là Hoàng Danh Huy (SN 1993), trú tại xã Bắc Thành, đây là đối tượng từng có một tiền án về trộm cắp tài sản, thời gian gần đây có nhiều có nhiều biểu hiện bất minh về mặt tài chính.

Quá trình xác minh, Huy không có mặt tại địa phương mà đang chăm bố đang điều trị tại Bệnh viện Lao phổi Nghệ An.

Sau thời gian thu thập đầy đủ, tài liệu chứng cứ, Công an huyện Yên Thành xác định Hoàng Danh Huy là đối tượng trộm cắp tài sản của gia đình anh Thái Hữu Thắng.

Đến 20h ngày 22/5/2020, tại Bệnh viện Lao phổi Nghệ An, Công an huyện Yên Thành thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Danh Huy, thu giữ 43,5 triệu đồng, 1 xe máy, thời điểm bị bắt Huy đang chăm sóc bố tại bệnh viện.

Két sắt bị Huy cạy phá để lấy 220 triệu đồng.

Tại trụ sở Công an, Huy không thừa nhận hành vi phạm tội, khai báo quanh co chối tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, đến 23hcùng ngày, Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Yên Thành bắt giữ Trương Đăng Cung, là đồng phạm cùng với Huy trộm tài sản nhà anh Thái Hữu Thắng.

Theo đó, vào khoảng 6h30' ngày 22/5/2020, Phạm Danh Huy điều khiển xe máy chở Trương Đăng Cung đến nhà anh Thái Hữu Thắng ở xóm Nam Phương Sơn, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành để trộm tài sản. Huy chuẩn bị một thanh sắt, còn Cung ở ngoài cảnh giới, Huy đột nhập vào cửa chính nhà anh Thắng, khi thấy két sắt để ở trong phòng ngủ, Huy dùng thanh sắt cạy két sắt và lấy trộm 220 triệu đồng ở trong két, sau đó lấy tiếp 1 đồng hồ đeo tay, 1 điện thoại Iphone 5S để ở trong nhà anh Thắng.

Thực hiện xong vụ trộm, Huy chia cho Trương Đăng Cung 20 triệu đồng, về nhà cất giấu số tiền 100 triệu đồng trong vườn nhà mình, còn đồng hồ và điện thoại trộm được Huy cất dấu trên đồi tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành. Số tiền còn lại Huy dùng để mua một chiếc xe máy và sử dụng trong quá trình chăm sóc bố tại Bệnh viện Lao phổi Nghệ An.

Cán bộ điều tra, Công an huyện Yên Thành cho biết, Phạm Danh Huy chơi thân với con trai của gia đình anh Thái Hữu Thắng, nên nắm rất rõ quy luật hoạt động của gia đình và chọn đúng thời điểm cả gia đình đi vắng để thực hiện phạm tội; công cụ phạm tội dùng để gây án như quần áo, thanh sắt Huy ném xuống sông. Toàn bộ vật chứng gồm 200 triệu đồng và các công cụ gây án đã được cơ quan Công an thu giữ đầy đủ.

Đức Vũ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/dot-nhap-pha-ket-sat-lay-trom-tien-de-chua-benh-cho-bo-596631/