Đột nhập nơi ở của vợ chồng Hoàng tử Harry sau khi cưới

Sau 'đám cưới cổ tích' tại Lâu đài Windsor hôm 19/5, Công nương Meghan Markle chuyển tới sống tại Nottingham Cottage, nơi ở của Hoàng tử Harry nằm trong khuôn viên của Cung điện Kensington ở thủ đô London, Anh.

Sau hôn lễ, cặp đôi Harry-Markle bắt đầu cuộc sống mới tại Nottingham Cottage nằm trong Cung điện Kensington. Được biết, trước khi kết hôn, Hoàng tử Harry đã sống một mình trong ngôi nhà này suốt 4 năm. Ảnh: Time.

Theo The Week, Nottingham Cottage là một trong những ngôi nhà nhỏ trong khuôn viên Hoàng gia Anh ở thủ đô London. Ảnh: atkinsforassembly.com

Bên trong Nottingham Cottage có hai phòng ngủ, một phòng khách nhỏ, nhà bếp và phòng tắm. Ảnh: The Sun.

Công trình do kiến trúc sư Sir Christopher Wren thiết kế còn có một khu vườn nhỏ, nơi Công nương Markle có thể trồng những loài hoa mà cô yêu thích. Ảnh: PA.

Theo tiết lộ của Realtor, Nottingham Cottage có trần nhà khá thấp với khoảng sân nhỏ. Ảnh: PA.

Được biết, vợ chồng Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton từng sống trong ngôi nhà này sau khi kết hôn năm 2011. Ảnh: The Sun.

Ảnh chụp Nottingham Cottage trong Cung điện Kensington nhìn từ trên cao. Ảnh: The Sun.

Nottingham Cottage cũng từng là nơi ở của vợ chồng Jane Fellowes, chị gái cố Công nương Diana – mẹ của Hoàng tử Harry. Ảnh: The Week.

Hoàng tử Harry và Công nương Markle sẽ là "hàng xóm" của vợ chồng Hoàng tử William. Họ cũng sống trong Cung điện Kensington. Ảnh: The Week.

Công nương Diana từng sống tại Cung điện Kensington từ năm 1981 cho tới khi bà qua đời năm 1997. Ảnh: The Week.

Mời độc giả xem video: Đám cưới của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle (Nguồn: DM)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dot-nhap-noi-o-cua-vo-chong-hoang-tu-harry-sau-khi-cuoi-1058750.html