'Đột nhập' những khu chợ đồ quý bày bán như rau

Chợ vàng, chợ đá quý hay chợ gỗ là những khu chợ độc đáo bày bán la liệt những sản phẩm có giá siêu đắt đỏ.

Đá quý bày bán như rau là hình ảnh quen thuộc tại chợ đá quý Lục Yên, Yên Bái - khu chợ độc đáo nổi tiếng ở Việt Nam. (Ảnh Du-lich-viet-nam)

Đá quý bày bán như rau là hình ảnh quen thuộc tại chợ đá quý Lục Yên, Yên Bái - khu chợ độc đáo nổi tiếng ở Việt Nam. (Ảnh Du-lich-viet-nam)

Tại khu chợ có tuổi đời gần 20 năm này, không ít những viên đá quý được bán có giá lên đến hàng chục triệu đồng. (Ảnh Du-lich-viet-nam)

Trong khi đó, trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), một khu chợ bán đá quý với quy mô vỏn vẹn 20 gian hàng cũng hoạt động rất sôi nổi. (Nguồn Doisongvietnam)

Các loại đá quý được bày bán tại đây chủ yếu được khai thác ở Quỳ Hợp (Nghệ An), Lục Yên (Yên Bái), Thanh Hóa, Phan Thiết… (Ảnh Kyluc)

Ruby đỏ ở chợ đá quý Hà Nội có giá đắt nhất trong các loại đá được bày bán, lên đến hàng trăm triệu đồng. (Ảnh Vietnammoi)

Tại chợ Gold Souk ở Dubai, vàng được bày tràn lan, bán theo cân và khách có thể mặc cả giá thoải mái. (Ảnh Pinimg)

Chợ vàng Gold Souk là điểm đến nổi tiếng nhất nhì tại Dubai với hơn 300 cửa hàng bày bán cả tấn vàng trang sức với vô vàn kiểu dáng khác nhau. (Ảnh Livingindubai)

Chợ gỗ tại Phù Khê (Bắc Ninh) với 200 gian hàng luôn tấp nập với nhiều sản phẩm bày bán đa dạng và phong phú. (Ảnh Langnghephukhe)

Chợ gỗ Phù Khê còn có đặc điểm khá thú vị, đó là người bán chủ yếu là phụ nữ. Còn đàn ông đi thu mua gỗ từ Lào, Campuchia về và cho vợ bán. (Ảnh Songtre)

Bên cạnh những tấm gỗ nhỏ, giá dao động từ vài chục cho đến vài trăm nghìn đồng/kg thì có cả những loại gỗ quý giá siêu đắt đỏ. (Ảnh Vietq)

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/dot-nhap-nhung-khu-cho-do-quy-bay-ban-nhu-rau-949811.html