Đột nhập nhà hàng xóm trộm vàng, điện thoại trị giá hơn nửa tỷ

Lúc rạng sáng, Ân đột nhập vào nhà hàng xóm trộm tài sản có giá trị 'khủng' nhưng y không ngờ đã bị camera an ninh lật mặt…

Công an Q.1, TP.HCM hiện đang tạm giữ Trần Ngọc Ân (SN 1986, ngụ ở địa phương) để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Công an cho biết, ngày 4/8, ông T.K.L (SN 1959, ngụ Q.1) đến công an địa phương trình báo về việc sáng cùng ngày, nhà của ông bị trộm đột nhập, lấy đi nhiều tài sản. Tổng giá trị tài sản bị trộm trên 600 triệu đồng, gồm: 2 nhẫn có đính kim cương, 1 dây chuyền có kèm mặt, 4 đồng hồ hàng hiệu và 3 điện thoại.

Công an đã thu hồi số tài sản bị trộm cắp

Vào cuộc điều tra, công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của ông L và những người liên quan, trích xuất hình ảnh camera an ninh phòng chống tội phạm lắp gần hiện trường. Lực lượng này phát hiện rạng sáng ngày 4/8 có kẻ đột nhập vào nhà ông L. Qua hình ảnh camera ghi nhận, công an xác định đối tượng nghi vấn chính là Ân, người hàng xóm sống cách nhà ông L không xa.

Công an tiến hành mời Ân lên làm việc. Qua đấu tranh, Ân thừa nhận hành vi trộm cắp. Hiện công an đã thu hồi được số tài sản mà Ân trộm từ nhà ông L.

Phước An

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/dot-nhap-nha-hang-xom-trom-vang-dien-thoai-tri-gia-hon-nua-ty-468475.html