'Đột nhập' nhà bếp nấu 20.000 suất ăn cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 Vũ Hán

Các suất ăn được chế biến cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 phải đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng phải ít muối, ít dầu để tốt cho đường tiêu hóa của họ.

Đây là những hình ảnh bên trong một nhà bếp chuyên nấu ăn phục vụ các nhân viên y tế tuyến đầu và bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang chữa trị tại 2 bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn và Hỏa Thần Sơn (ở Vũ Hán, Trung Quốc).

Được biết, do khối lượng công việc khổng lồ của nhân viên y tế mỗi ngày, nhà bếp này sẽ cung cấp bốn bữa ăn cho họ gồm: bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và bữa đêm.

Ngoài ra, các đầu bếp ở đây còn phải nấu các suất ăn đặc biệt dành riêng cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Các suất ăn này vừa bổ dưỡng nhưng phải ít muối, ít dầu và dễ tiêu hóa hơn.

Theo người phụ trách nhà ăn, họ cung cấp 10.000 đến 20.000 suất cơm và đồ uống cho hai bệnh viện mỗi ngày.

Tất cả 130 nhân viên nhà bếp đều mặc quần áo bảo hộ, đeo găng tay, khẩu trang và trước, sau mỗi ca làm việc đều sát trùng tay.

Sau khi thức ăn được nấu chín, các nhân viên sẽ có trách nhiệm phân chia vào từng hộp nhựa, sau đó chuyển đến các bệnh viện.

Ngoài bữa ăn chính, nhà bếp còn chuẩn bị thêm trái cây nhằm tăng cường vitamin cho các bệnh nhân, y bác sĩ.

Một suất ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng mà nhà bếp này cung cấp cho 2 bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn và Hỏa Thần Sơn.

Các suất ăn được đóng hộp để chuyển tới các bệnh viện cho nhân viên y tế và bệnh nhân.

Các hộp đồ ăn được vận chuyển lên xe giao hàng cẩn thận.

Những chiếc xe vận chuyển đồ ăn được phun thuốc khử trùng kỹ càng. Ảnh: China Daily.

Video "Vì sao virus Corona được đặt tên mới SARS-CoV-2?". Nguồn: VTC Now.

Thảo Nguyên (Theo China Daily)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/dot-nhap-nha-bep-nau-20000-suat-an-cho-benh-nhan-nhiem-covid-19-vu-han-1347145.html