Đột nhập lâu đài 200 tuổi bỏ hoang ở Wales, có gì bất ngờ?

Năm 1985, lâu đài Gwrych ở xứ Wales chính thức bị đóng cửa và bỏ hoang từ đó.

Theo Insider, lâu đài Gwrych được xây dựng vào đầu những năm 1800, tọa lạc tại Abergele, Bắc Wales. (Nguồn ảnh: Insider)

Theo Insider, lâu đài Gwrych được xây dựng vào đầu những năm 1800, tọa lạc tại Abergele, Bắc Wales. (Nguồn ảnh: Insider)

Năm 1812, Lloyd Hesketh Bamford-Hesketh bắt đầu cho xây dựng tòa lâu đài làm công trình tưởng niệm cho gia đình của mẹ ông. Sau khi hoàn thành, ông sử dụng lâu đài làm nơi ở riêng. Thời gian trôi qua, khuôn viên của lâu đài tiếp tục được mở rộng.

Toàn bộ lâu đài Gwrych tọa lạc trên khu đất rộng 4.000 mẫu.

Khi gia đình Hesketh sống ở đây, lâu đài này có tới 128 phòng, trong đó có 28 phòng ngủ.

Cửa sổ của lâu đài được làm bằng gang và lắp kính màu. Tuy nhiên, ngày nay, cửa kính bị mất hoặc vỡ.

Lloyd Hesketh để lại tòa lâu đài cho con trai của ông, Robert Bamford-Hesketh - người sau đó chuyển đến sống cùng vợ, Ellen. Vợ chồng Robert sau đó tiếp tục mở rộng khuôn viên của lâu đài, với các khu vườn và nhà thờ.

Vợ chồng Robert để lại tòa nhà cho con gái họ, Winifred. Sau đó, vợ chồng Winifred cho xây dựng cầu thang đá cẩm thạch gồm 52 bậc.

Vào giữa những năm 1900, tòa lâu đài này trở thành một địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch.

Tuy nhiên, năm 1985, lâu đài Gwrych chính thức bị đóng cửa và bị bỏ hoang từ đó.

Nhiều câu chuyện kỳ lạ liên quan đến tòa lâu đài bỏ hoang này xuất hiện sau đó khiến không ít người hoang mang, chẳng hạn như một quả cầu ánh sáng xuất hiện trên cầu thang đá cẩm thạch trong tòa nhà...

"Điều đặc biệt là đi vào tòa lâu đài và nhìn cầu thang đó, có cảm giác rằng như bị ai đó theo dõi", John Walker, người từng khám phá lâu đài vào năm 2014, kể lại.

Cổng của lâu đài.

Các bức tường bị bong tróc, những căn phòng lạnh lẽo và trống vắng trong lâu đài tạo cảm giác sợ hãi.

Mời độc giả xem thêm video: Hoàng tử Harry chào đám đông bên ngoài lâu đài (Nguồn video: Daily Mail)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/dot-nhap-lau-dai-200-tuoi-bo-hoang-o-wales-co-gi-bat-ngo-1434759.html