'Đột nhập' facebook người khác để lừa tiền

Tốt nghiệp lớp sơ cấp nghề về công nghệ thông tin, Phạm Anh Tuấn (1997, trú xã Triệu Thượng, H. Triệu Phong, Quảng Trị) không vận dụng những kiến thức học được để xin việc làm mà tìm cách “đột nhập” các tài khoản facebook người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn này, Tuấn đã thực hiện 16 phi vụ lừa đảo nhiều người ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Phan Anh Tuấn phải chịu mức án 8 năm tù về hành vi phạm pháp.

Phan Anh Tuấn phải chịu mức án 8 năm tù về hành vi phạm pháp.

Khoảng tháng 2-2018, Phan Anh Tuấn qua tìm hiểu trên mạng Internet, Tuấn học được cách “đột nhập” tài khoản facebook của người khác, thu thập thông tin cá nhân của chủ tài khoản rồi sử dụng tài khoản facebook này để nhắn tin cho bạn bè của “khổ chủ” để lừa tiền. Để phục vụ cho ý đồ lừa đảo, Tuấn đã sử dụng 2 tài khoản ngân hàng Sacombank mang tên Lê Trọng Khoa và Nguyễn Thị Thảo. Tháng 3-2018, Tuấn “đột nhập” facebook “Mai Cồ” của chị Lê Thị Mai (1996, sinh sống tại Nhật Bản) là bạn của anh Lê Trọng Khoa (1993, trú Thanh Hóa) rồi mạo danh chị Mai nhắn tin qua nhờ anh Khoa làm thẻ ngân hàng Sacombank có đăng ký số điện thoại Internet banking do Tuấn đưa ra rồi đổi mật khẩu để sử dụng tài khoản này. Tương tự, Tuấn “đột nhập” facebook “Hoài Hoài” của chị Nguyễn Thị Hoài (1996, sinh sống tại Nhật Bản) là bạn của chị Nguyễn Thị Thảo (1991, trú Hải Phòng) rồi mạo danh nhắn tin nhờ chị Thảo làm thẻ ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Thảo và đăng ký dịch vụ Internet banking để sử dụng.

Để thực hiện hành vi của mình, Tuấn đã thuê phòng trọ tại P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) rồi sử dụng máy tính, mày mò mật khẩu của các facebook là du học sinh đang học tại Nhật Bản để lừa đảo. Ngày 6-3-2018, Tuấn hack facebook “Phùng Hoàng Long” của anh Phùng Hoàng Long (1992, sinh sống tại Nhật Bản) rồi mạo danh anh Long nhắn tin cho mẹ ở Ba Vì (Hà Nội) gửi 47 triệu đồng vào tài khoản của Lê Trọng Khoa. Sau đó, Tuấn dùng máy tính truy cập vào ngân hàng điện tử thực hiện lệnh rút tiền bằng số điện thoại di động và ra cây ATM rút hết số tiền trên về tiêu xài. Tiêu xài hết tiền, Tuấn lấy lý do bị ốm, cần nộp tiền viện phí và tiếp tục mạo danh anh Long nhắn tin cho mẹ gửi thêm 20 triệu đồng rồi chiếm đoạt. Chỉ trong vòng hai ngày, số tiền 67 triệu đồng đã được Tuấn sử dụng hết cho việc ăn chơi, tiêu xài cá nhân.

Hai ngày sau, Tuấn tiếp tục lên mạng hack facebook “Toàn Toàn” của Nguyễn Sỹ Toàn (1995, sinh sống tại Nhật Bản) rồi mạo danh nhắn tin cho chị Trần Thu Hà (1987, trú Ba Vì, Hà Nội) với nội dung cần tiền mua man giúp bạn nên nhờ chị Hà gửi vào tài khoản Lê Trọng Khoa số tiền 45 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, chỉ trong vòng hơn 1 tháng từ ngày 6-3 đến 16-4-2018, Tuấn đã lừa đảo của nhiều người thuộc nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như Hải Dương, Nghệ An, Hà Nội, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Bắc Giang, Hải Phòng, Hưng Yên... Trong đó, người ít nhất là 20 triệu đồng, nhiều nhất là 77 triệu đồng. Ngày 16-4, sau khi thực hiện phi vụ thứ 16, lừa đảo chị Hoàng Thị Nga (trú H. Nghi Lộc, Nghệ An) số tiền hơn 31 triệu đồng nhưng chưa kịp rút số tiền trên thì ngày 17-4, Tuấn bị Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc bắt giữ.

Ngày 22-1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Phan Anh Tuấn về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên tòa, Phan Anh Tuấn khai nhận rành rẽ hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Phan Anh Tuấn

“Sau khi các bị hại gửi tiền vào tài khoản, bị cáo ra cây ATM rút hết rồi sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân, bao bạn bè đi chơi, ăn uống. Có thời điểm, chỉ trong vòng 2 ngày bị cáo tiêu hết gần 100 triệu đồng. Khi hết tiền, bị cáo tiếp tục hack facebook, lấy nhiều lý do khác nhau như bản thân bị ốm phải nộp tiền viện phí, nộp tiền thi cử, tiền học phí, đóng tiền bảo hiểm và giúp bạn gặp nạn... nên hầu hết người thân của những tài khoản bị hack đều nhanh chóng gửi tiền cho bị cáo”, bị cáo Phan Anh Tuấn khai nhận.

Đại diện hợp pháp của phía bị hại yêu cầu bị cáo Phan Anh Tuấn phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại. Tuy nhiên, trả lời về khoản bồi thường, ông Phan Văn V. (bố của bị cáo) cho biết: Sau khi con trai gây ra các vụ việc, gia đình đã cầm cố sổ đỏ, vay mượn khắp nơi và khắc phục được một phần nhỏ số tiền mà Tuấn đã chiếm đoạt của các bị hại. Hiện gia đình cũng đã khánh kiệt, không còn tài sản nào đáng giá để trả nợ, kính mong gia đình của các bị hại thông cảm.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Phan Anh Tuấn là nguy hiểm cho xã hội. Sau khi phạm tội, bị cáo đã bồi thường khắc phục một phần hậu quả, đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo 8 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường số tiền 450 triệu đồng còn lại cho các bị hại.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_201618_-dot-nhap-facebook-nguoi-khac-de-lua-tien.aspx