Đột nhập đường hầm được đào bởi những 'người sói khổng lồ'

Tại vùng đất hoang dã phía Bắc Nam Mỹ có rất nhiều hang động kỳ lạ, nó đủ lớn để con người có thể đi qua. Thế nhưng, những hang động không được hình thành bởi con người, hay bất kỳ quá trình thay đổi địa chất nào.

Chủ nhân tạo nên những đường hầm kỳ lạ này đã để lại bằng chứng xác đáng trên các bức tường và trần nhà - đó là những vết cào bằng móng vuốt khổng lồ.

Chủ nhân tạo nên những đường hầm kỳ lạ này đã để lại bằng chứng xác đáng trên các bức tường và trần nhà - đó là những vết cào bằng móng vuốt khổng lồ.

Các nhà địa chất học gọi những đường hầm này là "đường hầm cổ sinh" - "Paleoburrow" và nghi ngờ đường hầm này được đào bởi một loài khỉ đất khổng lồ đã tuyệt chủng. Thuật ngữ "Paleoburrow" bắt nguồn từ nhà địa chất học Heinrich Frank.

Vào năm 2000, Heinrich nhận thấy sự tồn tại của một đường hầm độc đáo trong một bãi đất xây dựng ở thị trấn Novo Hamburgo. Tuy nhiên, lúc bấy giờ có rất ít ghi chép về những hang động này.

Kể từ khi nhà địa chất học Heinrich Frank và các khoa học khác nghiêm túc tiến hành nghiên cứu, họ phát hiện ra rất nhiều điều bất ngờ và thú vị. Họ khám phá ra hơn 1500 đường hầm tương tự với đủ mọi loại kích thước khác nhau. Một trong số những đường hầm có chiều dài lên tới hàng trăm mét, được phân nhánh thành nhiều hướng.

Hang lớn nhất có chiều dài 2000 feet (609.6 mét), cao 6 feet (gần 2 mét) và chiều rộng từ một đến hai mét. Ước tính có tới 4000 tấn khối đất và đá đã được đào ra khỏi sườn đồi để tạo nên hàng động này.

Cũng theo nhà địa chất Heinrich Frank, những chiếc hang bí ẩn này được đào bởi loài lười đất có kích thước khổng lồ, loài động vật có kích thước bằng con voi trưởng thành, từng sinh sống trên Trái đất và có sở thích đào hang. Tuy nhiên họ vẫn chưa chắc chắn.

Theo hóa thạch được tìm thấy, các nhà khoa học bước đầu khẳng định, chủ nhân thực sự của những chiếc hang này là một trong những loài động vật có vú từng sống trên Trái đất.

phân bố của những chiếc hang này cũng khá kỳ quái. Chúng chỉ được tìm thấy ở các bang phía nam Brazil là Rio Grande do Sul và Santa Catarina. Ngay cả ở Bắc Mỹ, nơi mà những con lười đất khổng lồ và những hòn đảo chúng đã từng sống, không tìm thấy những hang động kỳ quái này.

Điều này cũng khiến các nhà khoa học đau đầu tìm lời giải đáp. Một loạt các câu hỏi vẫn tiếp tục được nêu ra, chủ nhân thực sự của những hang động này là ai? Đào hang để làm gì? Đào bằng cách nào và vào thời điểm nào? Tuy nhiên, đến tận ngày hôm nay, vẫn chưa có câu trả lời nào được công nhận.

Mời quý vị xem video hóa thạch trứng khủng long hơn 80 triệu năm tuổi

Kiều Dụ (Theo AP)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/la-va-doc/dot-nhap-duong-ham-duoc-dao-boi-nhung-nguoi-soi-khong-lo-1005343.html