Đột nhập cửa hàng tạp hóa, thiếu niên bị gia chủ chém gần chết

Khi thấy bóng đen lẻn vào nhà ông Phương đã cầm kém chém loạn xạ, hậu quả khiến nạn nhân gục ngã, máu chảy nhiều… thương tích 61%.

Ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Minh Phương (SN 1967, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) đồng thời ra lệnh tạm giam 4 tháng để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là Nguyễn Đăng Tùng (SN 2002).

Trước đó, tối ngày 23/11, Nguyễn Đăng Tùng đột nhập vào cửa hàng tạp hóa của ông Lê Minh Phương, sau đó bị ông Phương dùng kiếm chém xối xả người.

 Nạn nhân bị chém gần chết sau khi đột nhập vào quán tạp hóa. Ảnh: ANTĐ.

Nạn nhân bị chém gần chết sau khi đột nhập vào quán tạp hóa. Ảnh: ANTĐ.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) với một vết thương ở vùng đỉnh đầu dài khoảng 20cm và bị vỡ xương đỉnh, tụ máu trong não. Phần khuỷu tay có vết thương khoảng 10cm nhưng đứt gân cơ, lộ xương khuỷu tay, đứt mõm khuỷu tay phải. Lê Minh Phương được triệu tập lên công an ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phương khai nhận do trước đây nhiều lần bị mất trộm nên khá bức xúc. Phương nghĩ cháu Tùng là trộm nên bực tức lấy kiếm trong nhà chém loạn xạ vào Tùng. Đến khi biết bóng đen vừa đột nhập vào nhà gục xuống, máu chảy nhiều ông mới dừng lại.

Theo kết quả giám định pháp y nêu rõ, cháu Tùng bị liệt hoàn toàn nửa người bên phải, tạm thời đánh giá tỷ lệtổn hại sức khỏe là 61%. Căn cứ vào thương tổn của nạn nhân và hành vi của Lê Minh Phương, VKSND cùng cấp đã đồng ý với quan điểm của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm, thay đổi tội danh từ "Cố ý gây thương tích" sang tội danh "Giết người".

Cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án, sớm đưa ra xét xử trước pháp luật.

B.N

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/dot-nhap-cua-hang-tap-hoa-thieu-nien-bi-gia-chu-chem-gan-chet-970599.html