'Đột nhập' cơ sở thử nghiệm kỹ năng tàng hình của 'bóng ma bầu trời' Su-57

Toàn bộ các bộ phận của Su-57, bao gồm cả cánh và động cơ đều được thử nghiệm cẩn trọng trong phòng không âm vang cókích thước lớn nhất tại Nga.

Toàn bộ các bộ phận của Su-57, bao gồm cả cánh và động cơ đều được thử nghiệm cẩn trọng trong phòng không âm vang cókích thước lớn nhất tại Nga.

Phóng viên hãng tin tức Zvezda - kênh truyền hình chính thức của Bộ Quốc phòng Nga vừa có một cơ hội trải nghiệm tuyệt vời khi anh được đặc ân "xâm nhập" vào một căn phòng đặc biệt để tận mắt chứng kiến công đoạn thử nghiệm chức năng hoạt động các bộ phận của máy bay tàng hình thế hệ 5 Su-57.

Đây là căn phòng không có âm vang (anechoic chamber) lớn nhất nước Nga dùng để tính toán các đặc tính tàng hình của loại chiến đấu cơ hiện đại bậc nhất mà Moscow đang nỗ lực hoàn thiện.

Tất cả các bộ phận của Su-57, gồm cả cánh và động cơ đều đã được thử nghiệm tại căn phòng không có âm thanh này. Tại đây, chúng được đặt trên một các kệ lớn ở trung tâm rồi xoay tròn phục vụ cho mục đích kiểm nghiệm sóng điện từ.

Đoạn video do Zvezda ghi lại cho thấy sóng điện từ được chiếu vào phần mũi của máy bay nhằm xác định khả năng máy bay có thể bị sóng radar đối phương bắt trúng khi tham gia thực chiến.

Bên trong căn phòng không có âm vang lớn nhất Nga. Ảnh: Zvezda

Bên trong căn phòng không có âm vang lớn nhất Nga. Ảnh: Zvezda

Trả lời Zvezda, ông Andrei Lagarkov, nhà vật lý kỳ cựu của Nga và hiện là giám đốc bộ phận tính năng đặc biệt trong chương trình Su-57, cho biết các bài thử nghiệm cho phép các nhà chế tạo xác định liệu các máy bay đã được sơn đủ các lớp ngụy trang để chống radar hay chưa. Nếu chưa đủ, máy bay sẽ tiếp tục được sơn thêm một lớp đặc biệt khác.

"Bạn có thể chế tạo một khung sườn không sử dụng vật liệu hấp thụ sóng radar. Đây cũng là một lựa chọn và đó có thể là một lựa chọn tốt nhất. Nhưng nó lại đặt ra câu hỏi về độ bền của máy bay", tiến sĩ Lagarkov giải thích.

Chẳng hạn như chiếc máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Mỹ là một ví dụ. Zvezda nhấn mạnh rằng, cái phải đánh đổi để có được khả năng tàng hình tối ưu chính là tốc độ và khả năng cơ động của máy bay sẽ bị cắt giảm.

Được tập đoàn chế tạo máy bay nổi tiếng thế giới Sukhoi sản xuất, Su-57 là máy bay chiến đấu đa nhiệm có khả năng tàng hình ấn tượng và được mệnh danh là “bóng ma bầu trời”. Tầm hoạt động của Su-57, theo truyền thông Nga là trên 5.500 km.

Nó được coi là đối thủ cạnh tranh với các máy bay chiến đấu đình đám thế giới do Mỹ sản xuất như F-2 Raptor và F-35. Ngoài sự cơ động và linh hoạt khi tác chiến, Su-57 còn nổi trội với tốc độ bay siêu âm và khả năng tấn công mục tiêu đa dạng trên mặt đất và trên không.

Các chuyên gia đánh giá hãng Sukhoi đã tích hợp cho máy bay chiến đấu này những hệ thống ấn tượng như hệ thống cảm biến quang - điện tử, và khả năng mang hàng loạt những vũ khí hàng đầu của Nga như các loại tên lửa chống hạm, tên lửa không đối không tầm trung, tầm thấp.

Trải qua nhiều năm phát triển và thử nghiệm thực chiến, Nga đã lên kế hoạch sẽ đưa Su-57 vào biên chế quân đội nước này trong năm tới.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/dot-nhap-co-so-thu-nghiem-ky-nang-tang-hinh-cua-bong-ma-bau-troi-su-57-a251555.html