Đột nhập buổi tập đặc biệt của tuyển Philippines tại Bacolod

Nhìn khán đài thấp lại nằm lọt thỏm giữa công viên rậm rạp, HLV Sven-Goran Eriksson đã yêu cầu an ninh và cảnh sát vây chặt quanh trong ngoài sân Panaad (Philippines) ở buổi tập kín chiều 29.11.

Nhân viên an ninh bên trong sân PanaadNgọc Linh

[VIDEO] "ĐỘT KÍCH" BUỔI TẬP CỦA ĐỘI TUYỂN PHILIPPINES

Cuộc khủng hoảng lực lượng khiến tuyển Philippines gặp rất nhiều khó khăn. Có lẽ vì vậy nên HLV Eriksson phải bạc tóc tính toán cho các buổi tập để giấu kín các tính toán của mình cũng như thử nghiệm các phương án mới.

Trong chiều 29.11, nếu tuyển Việt Nam tập ở sân tập của CLB Ceres Negros cách đó 15 km thì tuyển Philippines được ưu tiên tập kín trên sân Panaad - nơi sẽ diễn ra trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 - với lực lượng an ninh và cảnh sát dày đặc.

Tuy nhiên, đặc thù lọt thỏm giữa rừng cây rộng đến 25 ha với hơn 60 ngàn cây bạch đàn của sân Panaad đã giúp chúng tôi có thể “dự thính” buổi tập của đội bóng sở hữu rất nhiều cầu thủ mang trong mình 2 dòng máu này.

Ở phát biểu trước buổi tập đầu tiên tại Bacolod, trung vệ Duy Mạnh khẳng định đội chủ nhà rất đáng gờm, vẫn là tập thể đầy chất lượng dẫn dắt bởi HLV lão làng đẳng cấp thế giới Sven-Goran Eriksson.

Chiến lược gia người Thụy Điển từng vang danh tại CLB Lazio ở Serie A và Manchester City, Leicester City ở giải Ngoại hạng Anh, đặc biệt từng là thuyền trưởng của tuyển Anh, Mexico hay Bờ Biển Ngà.

Vốn kinh nghiệm dày dạn đó cùng với đẳng cấp huấn luyện là thước đo bảo đảm cho cuộc lột xác cho tuyển Philippines tại AFF Cup, bất kể các thông tin vừa mất 5 trụ cột vì chấn thương và CLB triệu hồi.

Hình ảnh HLV Goran Eriksson trong buổi tập kín đêm 29.11 của Philippines - Ảnh: Ngọc Linh

Thực tế trong cuộc "đột nhập" tại sân Panaad, tuyển Philippines cho thấy đã có đối sách hợp lý đối phó với cuộc khủng hoảng lực lượng đã khiến họ mất đi rất nhiều trụ cột.

Ở buổi tập kín chiều 29.11, Philippines tập rất nhiều bài đánh từ các tình huống bóng chết. Các trợ lý của HLV Eriksson đặc biệt dặn dò cầu thủ rất lâu và chi tiết, phân công nhiệm vụ từng người một.

Các trợ lý của HLV Eriksson dành rất nhiều thời gian cho tuyển Philippines tập các bài cố định - Ảnh: Ngọc Linh

Trong buổi tập kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ tại sân Panaad, HLV Sven-Goran Eriksson đã cho các cầu thủ rèn khá kỹ các bài phối hợp đá phạt và phạt góc nhằm tận dụng tối đa cơ hội từ các pha bóng chết.

Đây là một lợi thế lớn của Philippines khi sở hữu nhiều cầu thủ mang trong mình dòng máu lai với châu Âu nên thể hình và không chiến rất tốt. Trước đó, đội bóng quốc đảo này cũng cho thấy mình khá thuần thục ở các phương án tận dụng các tình huống cố định.

Đó rất có thể sẽ là phương án đặc biệt HLV Eriksson rèn cho Philippines vừa để hạn chế được hàng công đa dạng của tuyển Việt Nam, lại cải thiện hiệu quả cho lối chơi dự kiến bị chuệch choạc vì mất nhiều ngôi sao.

Quốc Việt -(từ Bacolod)

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/dot-nhap-buoi-tap-dac-biet-cua-tuyen-philippines-tai-bacolod-96094.html