Đột nhập biệt thự trộm quần đùi của chủ nhà rồi đi tắm

Trèo tường vào trong biệt thự, Trường đã lấy trộm quần đùi của chủ nhà để đi tắm, sau đó mới trộm ô tô.

Ngày 3/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Trường (SN 1986, ở thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Trường sử dụng nhiều loại ma túy. Do đó, anh ta bị rối loạn nhân cách và hành vi. Tuy nhiên, Trường vẫn phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình bằng 10 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tài liệu điều tra thể hiện, rạng sáng 25/8/2019, Nguyễn Văn Trường đi xe máy của mình ra khỏi nhà, đến Khu đô thị LIDECO thuộc thị trấn Trạm Trôi nhằm mục đích xem gia đình nào sơ hở thì trộm cắp tài sản.

Tại đây, Trường đã đột nhập biệt thự nhà chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1981) vì thấy không khóa cửa. Trèo tường rào, đột nhập vào bên trong, Trường đi lên các tầng tìm tài sản trong khi vợ chồng, con cái chị Hằng đang ngủ say trong phòng.

Tại tầng 2, Trường lục lọi, lấy được 1 sợi dây chuyền màu vàng. Lên đến tầng 3, Trường đã lấy cắp chiếc quần đùi của chồng chị Hằng rồi đi lên tầng 4 tắm rửa. Tắm xong, Trường quay xuống tầng 2 lấy cơm ra ăn như người nhà.

Sau đó, Trường đi xuống tầng 1. Tại đây, Trường thấy chiếc ô tô nhãn hiệu Landrover RangeRove màu trắng của gia chủ đang cắm chìa khóa trong xe nên lên xe, phóng đi.

Ra khỏi nhà chị Hằng, Trường mang sợi dây chuyền màu vàng vừa lấy được đến một hiệu vàng bạc ở Hoài Đức bán. Tuy nhiên, chủ cửa hàng đã không mua vì đây là hàng mỹ ký.

Đáng nói, sau đó, Trường lại lái chiếc RangeRove quay trở lại khu đô thị LIDECO, gần nhà chị Hằng để nghe ngóng “động tĩnh”. Tại đây, Trường bị bố ruột chị Hằng phát hiện, “sa lưới” sau đó.

Bởi theo cáo trạng, sau khi thức dậy gia đình chị Hằng phát hiện bị trộm đột nhập nên báo công an và báo cho một số người thân biết chuyện. Hay tin con gái bị mất cắp, bố đẻ chị Hằng đã đến hỏi thăm. Khoảng 8h30 cùng ngày, khi đi bộ ở gần nhà con rể, bố đẻ chị Hằng phát hiện Trường điều khiển ô tô của gia đình con gái nên xông ra chặn lại.

Bị chặn đường, Trường dừng xe, sau đó xuống xe, đi đến chỗ bố chị Hằng rồi vung tay đấm đối phương. Bị đấm trượt, bố chị Hằng bỏ chạy. Lúc này, Trường nhặt gạch ven đường ném trúng đùi người đàn ông đang chạy rồi bỏ lại ô tô, đi lang thang trong khu đô thị. Lúc sau, Trường bị công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, chiếc ô tô RangeRove của gia đình chị Hằng có giá hơn 1,2 tỷ đồng; chiếc dây chuyền “mỹ ký” tương đương 73.000 đồng...

Với hành vi nêu trên, Trường bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngọc Diệp

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dot-nhap-biet-thu-trom-quan-dui-cua-chu-nha-roi-di-tam-d128594.html